Ukraine nhận số lượng xe tăng kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vào đầu năm 2023, phương Tây thông báo sẽ chuyển giao tới 441 xe tăng các loại cho Quân đội Ukraine.

Ukraine nhận số lượng xe tăng kỷ lục

Năm 2023 có thể là thời điểm kỷ lục về số lượng xe tăng được chuyển đến Ukraine.

Cho đến nay, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) công bố sẽ được cung cấp ít nhất 441 phương tiện chiến đấu và trong quá trình giao hàng, số lượng thực có thể còn nhiều hơn nữa.

Theo các nguồn mở, vào đầu năm 2023, Ukraine đã thông báo sẽ tiếp nhận tổng cộng 441 xe tăng, trong đó bao gồm 129 MBT thế hệ cũ do Liên Xô sản xuất, cũng như 312 xe tăng do phương Tây chế tạo.

Hiện tại, nhà cung cấp xe tăng lớn nhất cho Lực lượng vũ trang Ukraine là Đức, khi Berlin hứa cung cấp cho Kyiv tới 102 chiếc Leopard 1 và Leopard 2A6.

Rất bất ngờ khi quốc gia viện trợ lớn thứ hai trong thời gian tới hoàn toàn không phải là một quốc gia châu Âu và thậm chí không phải là thành viên NATO với số lượng 99 xe tăng T-72 - đó là Ma Rốc.

Theo các nhà phân tích, thậm chí nhiều khả năng Ukraine sẽ nhận được khoảng 600 xe tăng vào năm 2023 do Cộng hòa Séc, Thụy Điển và một số quốc gia khác vẫn chưa quyết định về việc giao hàng.

Xe tăng phương Tây sẽ giúp Quân đội Ukraine thay đổi cục diện chiến trường.

Xe tăng phương Tây sẽ giúp Quân đội Ukraine thay đổi cục diện chiến trường.

Việc tích cực bàn giao xe tăng cho Quân đội Ukraine có thể dẫn đến sự thay đổi cục diện chiến trường, vì giới chuyên gia đã xác định trước rằng do thiếu các phương tiện chiến đấu loại này, binh sĩ Ukraine không thể phát triển một cuộc tấn công đủ hiệu quả.

Trong năm 2022, Ba Lan là quốc gia cung cấp xe tăng lớn nhất cho Ukraine, khi Warsaw nhượng lại toàn bộ số T-72 của mình và đang chuyển giao cả bản nâng cấp PT-91.

Nếu mọi việc diễn ra như kế hoạch, lực lượng thiết giáp của Quân đội Ukraine thậm chí sẽ mạnh hơn thời điểm trước khi chiến sự với Nga nổ ra.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.