Ukraine nhận đủ toàn bộ xe tăng Abrams Mỹ hứa cung cấp

GD&TĐ - Xe tăng Abrams sẽ sớm xuất hiện trên chiến trường Ukraine khi số lượng đã được bàn giao đầy đủ.

Ukraine nhận đủ toàn bộ xe tăng Abrams Mỹ hứa cung cấp

Truyền thông Mỹ mới đây đưa tin rằng tất cả 31 xe tăng M1A1 Abrams mà nước này cam kết viện trợ cho Lực lượng Vũ trang đã được bàn giao cho đối tác - thông tin này do đại diện Quân đội Hoa Kỳ - Đại tá Martin O'Donnell thông báo.

Ông O'Donnell lưu ý rằng ngoài xe tăng chiến đấu chủ lực, Ukraine cũng đã nhận được đạn dược cho các phương tiện này cũng như toàn bộ phụ tùng cần thiết để bảo trì.

Bên cạnh đó, các binh sĩ Ukraine tham gia khóa huấn luyện làm chủ xe tăng Abrams ở Đức cũng đã quay trở lại đất nước để sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.

Đại tá O'Donnell nhấn mạnh: "Chúng tôi đã hoàn thành phần thỏa thuận của mình", đồng thời nói thêm rằng Ukraine sẽ tự quyết định thời điểm và cách thức sử dụng những vũ khí này trên chiến trường sao cho chúng mang lại hiệu quả cao nhất có thể.

"Xe tăng Abrams là một phương tiện bọc thép cực kỳ tốt, nhưng nó không phải là thuốc chữa bách bệnh.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là quyết tâm đạt được bước đột phá của Ukraine", ông O'Donnell lưu ý thêm.

Xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất được các binh sĩ Ukraine đánh giá rất cao.

Xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất được các binh sĩ Ukraine đánh giá rất cao.

Cần nhắc lại rằng chiếc xe tăng Abrams đầu tiên đã được giao cho Ukraine vào cuối tháng 9, tuy nhiên cỗ chiến xa nói trên vẫn chưa có mặt ngoài chiến trường nhằm chờ đợi tiếp nhận đủ đội hình.

Quyết định gửi số xe tăng này sang Ukraine được đưa ra vào cuối tháng 1 năm nay, như vậy phải mất tổng cộng 8 tháng rưỡi để hoàn thành công tác tiếp nhận 31 xe tăng Abrams của Mỹ.

Bên cạnh xe tăng Abrams, Quân đội Ukraine còn rất trông đợi các tiêm kích đa năng hạng nhẹ F-16 Fighting Falcon, dự kiến sẽ được giao vào cuối năm 2023 để đủ khả năng tác chiến hiệp đồng quân binh chủng.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams bắn từ vị trí phòng thủ.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhấtĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com