Ukraine muốn nhốt chiến hạm ở Crimea, không thể phóng tên lửa Kalibr?

GD&TĐ - Trong thời gian qua, các vụ tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr đã giảm hẳn có thể là do các tàu chiến Nga không thể hoạt động trên Biển Đen.

Ukraine muốn nhốt chiến hạm ở Crimea, không thể phóng tên lửa Kalibr?

Theo tuyên bố bởi người phát ngôn của “Bộ chỉ huy tác chiến Miền Nam” của Ukraine là bà Natalya Gumenyuk, Lực lượng Vũ trang Nga có thể đang dự trữ tên lửa hành trình Kalibr cho các cuộc tấn công lớn trong tương lai, đặc biệt là vào mùa đông năm nay.

Theo bà, việc Liên bang Nga hiện không tiến hành các cuộc tấn công lớn vào Ukraine bằng tên lửa hành trình Kalibr không phải là do Nga sai lầm trong cách sử dụng tên lửa, mà đây là hoạt động có tính mục đích rõ ràng, bởi đây là vũ khí tấn công có độ chính xác cao, thường được sử dụng để chống lại các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này.

Người phát ngôn của “Bộ chỉ huy tác chiến Miền Nam” của Ukraine nhấn mạnh rằng, gần đây Nga không tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình phóng từ trên biển, nhưng điều này không có nghĩa là những cuộc tấn công như vậy sẽ không được thực hiện trong tương lai gần.

Bà Natalya Gumenyuk cho rằng, Quân đội Nga chỉ đơn giản là đang tích lũy tên lửa Kalibr cho các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine trong mùa đông sắp tới.

Do đó, việc hiện nay không thấy Nga sử dụng tên lửa từ các tàu mặt nước và tàu ngầm trên Biển Đen không thể hiện việc Nga thiếu tên lửa, mà nó cho thấy Moscow đang "ém tiềm năng" cho đòn tấn công bất ngờ trong thời gian tới.

Theo giới phân tích, có vẻ như Ukraine đã rút ra được bài học từ các cuộc tấn công trước đây bằng tên lửa Kalibr của Nga và không còn nhắc lại những lời nói tuyên truyền sáo rỗng là “Nga đã hết tên lửa hành trình” và đang “gặp vấn đề” trong việc sản xuất vũ khí có độ chính xác cao.

Mặc dù vậy, có một luồng thông tin khác cho rằng, Nga không thiếu tên lửa và cũng muốn tấn công bằng Kalibr vào các mục tiêu ở Ukraine, nhưng do các chiến hạm của Hạm đội Biển Đen phải rút về các căn cứ trước những đòn tấn công ồ ạt của Kiev nên chúng không thể phóng tên lửa từ các cảng ở bán đảo Crimea.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Quân đội Ukraine đã hoạt động tích cực hơn ở Biển Đen, trong khi các nước phương Tây tăng cường cung cấp máy bay không người lái (UAV) và tàu mặt nước không người lái (USV) cho Ukraine, đồng thời tăng cường hoạt động trinh sát trên không ở Biển Đen để chỉ thị mục tiêu cho Lực lượng Ukraine.

Những hoạt động mạnh mẽ của Kiev đang diễn ra trong khuôn khổ chiến lược tấn công “bầy ong bắp cày” do Lực lượng Đặc biệt của Anh (UKSF) đề xuất và trực tiếp phụ trách huấn luyện cho Hải quân Ukraine, tung ra các đòn tấn công liên tục bằng tên lửa hành trình, máy bay không người lái và thuyền không người lái vào lực lượng của Hạm đội Biển Đen-Nga.

Do đó, Kiev đã “ép” các tàu của Hải quân Nga phải co mình vào các căn cứ để nhờ cậy sự bảo vệ của các hệ thống phòng thủ ven biển, biến hạm đội Nga trở thành “con tin” cần được bảo vệ liên tục và không còn khả năng hoạt động trên Biển Đen, dẫn tới các vụ phóng tên lửa hành trình Kalibr đã giảm hẳn đến mức độ gần như bằng không.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường THCS Kim Liên (Kim Liên, Nghệ An) tìm hiểu tư liệu, hình ảnh về sự phát triển của đất nước qua từng giai đoạn lịch sử tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Hồ Lài

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục: Lan tỏa từ lý thuyết đến thực tiễn học đường

GD&TĐ - Trong không khí thiêng liêng của tháng Năm lịch sử – tháng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại tá Trần Xuân Kiểu - nguyên Cục trưởng Cục Chính trị Binh chủng Tăng thiết giáp.

'Đừng để trúng đạn bọc đường…'

GD&TĐ - Lời căn dặn của Bác Hồ đã trở thành bài học sâu sắc đối với Đại tá Trần Xuân Kiểu, nguyên Cục trưởng Cục Chính trị Binh chủng Tăng thiết giáp.