Ukraine lo ngại 17 bệ phóng S-400 tấn công mặt đất

GD&TĐ - Giới chuyên gia Ukraine đang trả lời câu hỏi: Tên lửa RM-48U tính năng như thế nào, 17 bệ phóng S-400 cải tiến được đặt ở đâu, thuộc đơn vị nào?

Ukraine lo ngại 17 bệ phóng S-400 tấn công mặt đất

Theo bài viết của chuyên gia Ivan Kyrychevsky trên trang web của Defense Express, Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang sở hữu tới 17 bệ phóng được cải tiến đặc biệt từ tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph, được sử dụng để tấn công Ukraine bằng tên lửa dẫn đường RM-48U.

Ông Ivan Kyrychevsky là sĩ quan thuộc Trung đoàn 413, Lực lượng Đặc nhiệm "Reid", một chuyên gia quân sự viết cho Defense Express.

Vị chuyên gia này dẫn nguồn từ hãng tin UNIAN, trích dẫn phản hồi từ Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, số bệ phóng tên lửa phòng không S-400 cải tiến này được chia thành năm nhóm tên lửa đặc biệt, đặt tại các vùng Bryansk và Rostov của Nga.

Bài báo đã nêu rõ, trong năm 2026, Nga đã tăng đáng kể việc sử dụng tên lửa dẫn đường RM-48U: Nếu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6/2026, trung bình mỗi tháng Nga chỉ phóng đi 15 quả tên lửa, thì chỉ trong 20 ngày của tháng 7/2026, con số này đã lên tới 46 quả.

Trang tin Defense Express lưu ý lần đầu tiên, các cơ quan chính thức của Ukraine ghi nhận việc sử dụng tên lửa RM-48U để tấn công nước này, sử dụng các bệ phóng được cải tiến đặc biệt dành cho hệ thống S-400, để thay thế cho tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK).

Các nhà sản xuất của RM-48U là Nhà máy Chế tạo Máy Avangard Moscow (MMZ Avangard) và doanh nghiệp chế tạo máy Aviatek ở thành phố Vyatka.

Theo chuyên gia Ukraine, sở dĩ lực lượng Nga đã tăng cường sử dụng tên lửa RM-48U vì loại tên lửa này rẻ hơn so với phiên bản 9M723 dành cho hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, đồng thời quân Nga cũng đã tích trữ được một lượng đáng kể lên tới 400 quả tên lửa loại này.

Một phần nguyên nhân khác là việc số lượng tên lửa đạn đạo của Nga đã giảm kể từ mùa Xuân năm nay và nếu không được bổ sung kịp thời, nó sẽ ảnh hưởng lớn tới các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ bệ phóng tiêu chuẩn dành cho S-400 và bệ phóng được cải tiến đặc biệt dành cho RM-48U khác nhau như thế nào, đồng thời cũng không rõ Nga dự định cải tiến tối đa bao nhiêu bệ phóng.

Những đặc điểm của chính tên lửa RM-48U hiện vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng có thể nhận thức được rằng tầm bắn của các dòng tên lửa phòng không tầm xa của Nga không kém gì OTRK, nên Nga mới sử dụng loại tên lửa này để thay thế cho việc sử dụng tên lửa 9M723.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ