Theo Defense Express, Mỹ vẫn đang tiếp tục đàm phán về việc nội địa hóa sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot tại Ukraine. Đồng thời, một số phương án thực hiện bổ sung khác cũng đang được thảo luận, ngoài việc lắp ráp tên lửa PAC-3 MSE.
Một lựa chọn là phát triển tên lửa có chi phí thấp hơn, như đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, một khả năng khác là tích hợp ngành công nghiệp Ukraine vào chuỗi cung ứng của châu Âu.
Theo phương án này, các linh kiện được lựa chọn cho tên lửa Patriot sẽ được sản xuất tại Ukraine và sau đó vận chuyển đến châu Âu để lắp ráp cuối cùng.
Đặc biệt, Đức đã được nhắc đến như một bên tham gia vào chương trình hợp tác Mỹ-châu Âu hiện đang hoạt động để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.
Mặc dù lựa chọn này thoạt nhìn có vẻ kém hấp dẫn, nhưng thực tế nó cũng có thể giúp ích cho việc cung ứng. Ví dụ, việc sản xuất linh kiện có thể trở thành nút thắt cổ chai khi tăng sản lượng tên lửa đánh chặn.
Ngay cả khi việc lắp ráp tên lửa được hoàn thiện, nó cũng có thể không làm tăng đáng kể sản lượng tổng thể nếu các linh kiện cần thiết vẫn khan hiếm. Sản xuất thậm chí có thể bị đình trệ trong khi chờ đợi giao hàng các bộ phận quan trọng.
Đổi lại, việc sản xuất các linh kiện sẽ giúp mở rộng và đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này cũng sẽ giúp ngành công nghiệp Ukraine áp dụng các công nghệ mới và trau dồi các kỹ năng mới có thể được sử dụng trong các dự án khác.
Một lợi thế của cách tiếp cận này là việc lắp ráp sẽ giúp Ukraine kiểm soát tốt hơn tên lửa được trang bị cho hệ thống phòng không Patriot của nước này.
Nếu không, ngoài các điều kiện do Mỹ áp đặt, Ukraine cũng có thể phải tuân thủ các điều kiện do quốc gia chịu trách nhiệm lắp ráp cuối cùng đặt ra, điều này sẽ trao cho quốc gia đó thêm một đòn bẩy ảnh hưởng.
Cũng cần lưu ý nếu ngành công nghiệp Ukraine tham gia vào quá trình sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot tại châu Âu để lắp ráp ở Đức, điều này có thể liên quan cụ thể đến tên lửa đánh chặn PAC-2 GEM-T, loại tên lửa mà Đức hiện đang xây dựng một nhà máy sản xuất.
Tuy nhiên, việc nội địa hóa sản xuất PAC-2 GEM-T tại Ukraine cũng đã được đề cập trước đó.
Đối với việc sản xuất các linh kiện, đây cũng là một quá trình khá chậm, vì nó đòi hỏi sự phát triển các công nghệ mới.
Ví dụ, Ba Lan đã bắt đầu thiết lập cơ sở hạ tầng sản xuất và quản lý cần thiết vào năm 2019 để sản xuất các động cơ tên lửa nhiên liệu rắn nhỏ nhất cho tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE.
Tuy nhiên, Lockheed Martin đã không chứng nhận việc sản xuất cho đến tháng 9/2025, và hợp đồng sản xuất đầu tiên không được trao cho đến tháng 5/2026.
Dựa trên các thông tin công khai, kết luận duy nhất có thể khẳng định chắc chắn là khả năng sản xuất tên lửa Patriot tại Ukraine vẫn đang được xem xét. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và chưa rõ hình thức hợp tác trong tương lai sẽ như thế nào.