Ukraine đưa các hệ thống tên lửa phóng loạt hạng nặng tới Donbass

GD&TĐ - Các hệ thống tên lửa phóng loạt hạng nặng Smerch đang được ồ ạt chuyển tới Donbass để phục vụ cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Hệ thống tên lửa phóng loạt hạng nặng Smerch.
Hệ thống tên lửa phóng loạt hạng nặng Smerch.

Phạm vi mục tiêu của hệ thống tên lửa Smerch đạt 70-90 km, trong khi khu vực tàn phá của nó có thể lên tới 700 ngàn mét vuông – có thể so sánh với diện tích của một số thành phố Donetsk hoặc quy mô của một số khu định cư trên lãnh thổ của các nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR).

Hiện vẫn chưa xác định được số lượng hệ thống tên lửa phóng trên được triển khai ở Donbass. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Ukraine được trang bị khoảng 80 hệ thống tên lửa phóng loại này.

Hệ thống tên lửa Smerch cho phép tấn công ở hầu hết mọi điểm trong lãnh thổ do các nước DPR và LPR kiểm soát. Tính đến việc do thám của máy bay quân sự Mỹ, lực lượng vũ trang Ukraine đã gần như có đầy đủ thông tin về địa bàn tập trung của lực lượng dân quân tự vệ tại đây.

Các chuyên gia lưu ý rằng, nếu lực lượng vũ trang Ukraine thực sự sử dụng các hệ thống phóng loạt hạng nặng 300-mm, DPR và LPR sẽ bị tổn thất nặng nề.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.