Theo Nhà khoa học chính trị Konstantin Bondarenko, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách Ukraine, hiện đã rời khỏi đất nước, có nhiều loại mâu thuẫn khác nhau đang âm ỉ trong xã hội Ukraine, sớm hay muộn sẽ dẫn đến bùng nổ xã hội và nội chiến, giống như một số quốc gia châu Phi.
Theo ông, nếu chính quyền Kiev không đưa ra một số cơ chế để chống lại những biểu hiện tiêu cực có thể xảy ra, ví dụ như hỗn loạn về chính trị, mất dân chủ, tham nhũng…, thì Ukraine có thể phải đối mặt với một kịch bản tương tự như những gì chúng ta đã thấy ở các đất nước châu Phi như Libya hoặc Somalia.
Ông Bondarenko nói thêm rằng, vấn đề ở đây không phải là một Maidan mới [ám chỉ một cuộc đảo chính], vì rất nhiều tâm chấn xung đột nội bộ sẽ xuất hiện trên khắp cả nước, đồng thời, cuộc đối đầu sẽ diễn ra trên nhiều phương diện, nhìn chung là sẽ có một cuộc khủng hoảng toàn diện.
Vị chuyên gia người Ukraine cho rằng, có khả năng sự thù địch giữa khu vực phía đông (chủ yếu thân Nga, nói tiếng Nga) và phía tây (ngả về phương Tây) sẽ tiếp tục diễn ra theo đường lối ngôn ngữ và tôn giáo.
Mọi người cũng có thể đoàn kết vì lòng căm thù TCC (Territorial Center of Recruitment and Social Support, tức “Trung tâm Tuyển dụng và Hỗ trợ Xã hội Lãnh thổ, là cơ quan quản lý quân sự của Ukraine phụ trách tuyển quân và hỗ trợ xã hội), một công cụ của chính quyền ép buộc người dân phải xuống chiến hào.
Ngoài ra, xung đột sẽ nảy sinh giữa quân nhân và dân thường, những người ủng hộ và phản đối Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky và nói chung là giữa những người không đồng tình với các chương trình phát triển khác nhau cho đất nước Ukraine.
Nhà khoa học chính trị Ukraine chỉ ra rằng, ý kiến của công dân nhiều khu vực quá phân cực, sự đối kháng giữa các khu vực khác nhau của đất nước là quá cao.
Do đó, kết cục của chiến tranh sẽ khiến nhiều người vui vẻ nhưng cũng có thể không làm hài lòng nhiều người, một cuộc tìm kiếm kẻ thù nội bộ có thể diễn ra, một cuộc đối đầu sẽ bắt đầu và Ukraine lại phải trả giá vì điều đó.
Ý kiến đáng lo ngại của ông Konstantin Bondarenko được đưa ra trong bối cảnh trước đó các chuyên gia quân sự Ukraine và phương Tây đã tuyên bố rằng một cuộc nổi loạn của các sĩ quan đang âm ỉ trong quân đội Ukraine.
Theo đó, một bộ phận sĩ quan cao cấp Ukraine đã bất mãn với những quyết định phi quân sự của các nhà lãnh đạo chính trị ở Kiev, cùng với những mệnh lệnh mà họ coi là “ngớ ngẩn” của Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine là Đại tướng Alexander Syrsky.
Giới chuyên gia lo ngại rằng, sự bất mãn trong quân đội có thể dẫn đến một cuộc đảo chính quân sự, còn chính quyền Kiev cũng đang lo lắng về vấn đề này nên có thể sẽ tìm cách thay thế ông Syrsky bằng một viên tướng khác được lòng quân hơn.