Ukraine cạn kiệt phòng không và bất lực trước tên lửa Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hiện tại, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang đối diện tình trạng cạn kiệt tên lửa cho các hệ thống phòng không.

Ukraine cạn kiệt phòng không và bất lực trước tên lửa Nga

Đến cuối tháng 3/2024, các hệ thống phòng thủ tên lửa có thể cạn kiệt hoàn toàn và Ukraine thực tế sẽ không còn gì để bảo vệ các thành phố của mình khỏi những cuộc tấn công trên không.

Tờ báo The Telegraph của Anh đưa tin này vào ngày 16/3, trong đó nêu ra một số chi tiết về những gì đang xảy ra. Ấn phẩm lưu ý rằng các báo cáo từ lãnh thổ Ukraine cho thấy tình trạng thiếu hụt trầm trọng các loại đạn được cần thiết.

Trong khi đó, cuộc tranh luận chính trị vẫn tiếp tục diễn ra ở Hoa Kỳ về tính khả thi của việc cung cấp hỗ trợ cho Ukraine, bất chấp việc Nga đã tăng cường cường độ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử và phóng tên lửa.

"Điều này có nghĩa là thay vì cố gắng bắn hạ 4/5 tên lửa của Nga như đang diễn ra hiện nay, Ukraine sẽ sớm phải hạn chế hệ thống phòng không của mình, họ chỉ bắn hạ 1/5 tên lửa", bài báo nêu rõ hiện trạng.

Tên lửa phòng không của Ukraine đang rơi vào tình trạng cạn kiệt tương tự đạn pháo.

Tên lửa phòng không của Ukraine đang rơi vào tình trạng cạn kiệt tương tự đạn pháo.

Điều này có thể sẽ làm phức tạp thêm tình hình ở các thành phố lớn của Ukraine. Gần đây, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gặp ông Donald Trump, và Cựu Tổng thống Mỹ nói rằng “ông ấy sẽ không đưa tiền” cho Kyiv nữa.

Lời cảnh báo được đưa ra khi Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công. Hôm 15/3, Odessa - thành phố cảng chính của Ukraine đã bị ảnh hưởng nặng nề.

"Các quan chức Nga cho thấy họ biết những khó khăn của Ukraine về đạn dược. Vì vậy Moskva quyết định đã đến lúc tấn công", tờ báo Anh giải thích.

Còn hiện tại ở dọc chiến tuyến, Lực lượng vũ trang Ukraine đang gấp rút đào công sự và dựng bẫy chống tăng nhằm làm chậm bước tiến của đối phương và phản bác lại những lời chỉ trích rằng họ không thể lập kế hoạch phòng thủ hợp lý trong thời gian qua.

Ukraine chưa nhận được hệ thống phòng không NASAMS mà Canada hứa viện trợ do vẫn "mắc kẹt" tại Mỹ.

Theo Telegraph

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ