UBND huyện Ứng Hòa (Hà Nội): Xây cầu qua sông Ngoại Độ đúng quy trình

GD&TĐ - Trong Công văn gửi Báo GD&TĐ, UBND huyện Ứng Hòa khẳng định: UBND xã Hồng Quang thực hiện đúng thủ tục đầu tư và xây dựng đối với cây cầu bắc qua sông Ngoại Độ.

UBND huyện Ứng Hòa (Hà Nội): Xây cầu qua sông Ngoại Độ đúng quy trình

Công văn số 982/UBND-QLĐT đề ngày 25/10/2018 của UBND huyện Ứng Hòa cho biết, thôn Phú Dư được kết nối với đường vào Công ty Xi măng Tiên Sơn qua một cây cầu bắc qua sông Ngoại Độ, được xây dựng từ năm 1992 - 1993. Đến thời điểm này cầu đã bị xuống cấp, mặt cầu hẹp... làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và giao thương của thôn. Việc làm một chiếc cầu mới là cần thiết.

Ngày 13/2/2018 và 13/3/2018 thôn Phú Dư đã tổ chức họp và đi đến thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cầu. Cùng với đó thôn đã có đơn, văn bản, tờ trình gửi UBND xã Hồng Quang; UBND huyện Ứng Hòa và Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Nhuệ chấp nhận địa điểm xây cầu.

Ngày 5/6/2018, UBND huyện Ứng Hòa đã có văn bản chấp thuận cho xã Hồng Quang đầu tư, xây dựng cầu Phú Dư bắc qua sông Ngoại Độ. Quyết định được phê duyệt theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 96/QĐ-UBND ngày 21/6/2018.

Theo báo cáo này, cầu có chiều dài 30,7m, bao gồm 3 nhịp bê tông cốt thép, chiều rộng cầu 4,5m. Với kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng cầu được thi công trong quý III và IV của năm 2018 bằng nguồn vốn xã hội hoá và chủ đầu tư là UBND xã Hồng Quang.

Trước đó, Báo GD&TĐ có bài Ứng Hòa (Hà Nội): Xây cầu không phép qua sông Ngoại Độ? (ra ngày 28/9) nêu một số thắc mắc của người dân liên quan đến việc xây dựng cây cầu này. Sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Ứng Hòa đã cử đoàn kiểm tra, xác minh sự việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.