UBND huyện ở Đắk Lắk công khai xin lỗi 2 nữ giáo viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên quan việc 2 cô giáo bị kết luận không xem xét thi đua năm học 2022-2023, UBND huyện Ea Hleo (tỉnh Đắk Lắk) đã công khai xin lỗi.

Cô Trâm (hàng thứ 2) tại buổi xin lỗi của UBND huyện Ea Hleo. (Ảnh: TT)
Cô Trâm (hàng thứ 2) tại buổi xin lỗi của UBND huyện Ea Hleo. (Ảnh: TT)

Chiều 31/10, UBND huyện Ea Hleo (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức công khai xin lỗi 2 cô giáo vì kết luận không xem xét thi đua năm học 2022-2023.

Buổi xin lỗi công khai có ông Phạm Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Hleo; ông Vũ Văn Hoá, Trưởng Phòng Nội vụ huyện và đại diện các phòng, ban.

Ông Phạm Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Hleo công khai xin lỗi 2 cô giáo. (Ảnh: TT)

Ông Phạm Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Hleo công khai xin lỗi 2 cô giáo. (Ảnh: TT)

Ông Phạm Văn Khôi thay mặt UBND huyện và Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện Ea Hleo năm học 2022-2023, gửi lời xin lỗi đến 2 cô giáo Phạm Thị Thanh Tuyết (Trường THCS Y Jút) và Đỗ Thị Như Trâm (Trường Tiểu học Dlie Yang).

“Trong quá trình thực hiện các bước đánh giá, xếp loại thi đua năm học 2022-2023 của huyện có nhiều thiếu sót. Trong đó có sự chủ quan của cơ quan tham mưu là Phòng Nội vụ, dẫn tới Hội đồng thi đua, khen thưởng đánh giá sai, không xem xét thi đua đối với 2 cô.

Điều này đã ảnh hưởng đến quyền lợi, uy tín, danh dự của bản thân 2 cô cũng như tập thể 2 nhà trường.

Chúng tôi thành thật gửi lời xin lỗi đến cô Phạm Thị Thanh Tuyết và cô Đỗ Thị Như Trâm. Mong 2 cô thông cảm, chia sẻ với những sai sót của Hội đồng thi đua khen thưởng và UBND huyện", ông Khôi nói.

Cô Phạm Thị Thanh Tuyết (ngoài cùng bên trái) tại buổi công khai xin lỗi của UBND huyện Ea Hleo. (Ảnh: TT)

Cô Phạm Thị Thanh Tuyết (ngoài cùng bên trái) tại buổi công khai xin lỗi của UBND huyện Ea Hleo. (Ảnh: TT)

Đại diện lãnh đạo huyện Ea Hleo cho biết, đơn vị sẽ có thông báo bằng văn bản kết quả thi đua đối với 2 giáo viên để gửi đến toàn ngành Giáo dục huyện.

"Điều này không chỉ bảo đảm quyền lợi cho nhà giáo, mà còn để xã hội nhìn nhận khách quan về quá trình cống hiến, đóng góp của 2 cô cho ngành Giáo dục trong thời gian qua.

Chúng tôi tin rằng, 2 cô sẽ cùng tập thể sư phạm 2 nhà trường đoàn kết, tăng cường đổi mới dạy học, xây dựng đơn vị thành địa chỉ giáo dục chất lượng, uy tín trên địa bàn”, ông Khôi nói.

Cô Phạm Thị Thanh Tuyết phát biểu tại buổi công khai xin lỗi của UBND huyện Ea Hleo. (Ảnh: TT)

Cô Phạm Thị Thanh Tuyết phát biểu tại buổi công khai xin lỗi của UBND huyện Ea Hleo. (Ảnh: TT)

Chấp thuận lời xin lỗi từ phía UBND huyện, 2 cô giáo cũng bày tỏ cảm ơn các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh sự việc; UBND huyện đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, cầu thị, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo.

2 nữ giáo viên cũng đề nghị UBND huyện sớm gửi văn bản đến toàn ngành để bản thân và gia đình không bị hoang mang.

Cô Đỗ Thị Như Trâm phát biểu tại buổi công khai xin lỗi của UBND huyện Ea Hleo. (Ảnh: TT)
Cô Đỗ Thị Như Trâm phát biểu tại buổi công khai xin lỗi của UBND huyện Ea Hleo. (Ảnh: TT)

“Với kết luận thiếu căn cứ của UBND huyện đã đẩy tôi và gia đình vào nhiều điều tiếng. Tôi có lúc đã rất suy sụp tinh thần, phải nhập viện. May sự đồng hành của cơ quan báo chí và UBND huyện kịp thời nhận thấy sai sót để công khai xin lỗi, trả lại danh dự, uy tín cho tôi", cô Đỗ Thị Như Trâm xúc động nói.

Cũng tại buổi xin lỗi công khai, ông Khôi gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời, khách quan để lãnh đạo huyện nhận thấy thiếu sót.

"Từ thông tin báo chí phản ánh, UBND huyện đã khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban rà soát quy trình, khắc phục sai sót nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhà giáo, người lao động", ông Khôi nói thêm.

Trước đó, như Báo GD&TĐ phản ánh, Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện Ea Hleo năm học 2022-2023 đã thống nhất không xem xét, xếp loại lao động tiên tiến và các hình thức khen thưởng đối với 2 cô giáo: Phạm Thị Thanh Tuyết (Trường THCS Y Jút) và Đỗ Thị Như Trâm (Trường Tiểu học Dlie Yang).

Lý do, cô Tuyết không chấp hành điều động của tổ chức về công tác cán bộ; đăng tải, chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt. Cô Trâm có dư luận về “tín dụng đen” và huy động vốn trái quy định.

Không đồng tình với kết luận trên, cô Tuyết và cô Trâm đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng của huyện Ea Hleo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ