UAV tấn công hạng nặng Akinci hứng chịu tổn thất đầu tiên

GD&TĐ - Máy bay không người lái tấn công hạng nặng Akinci do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã rơi ở Libya.

UAV tấn công hạng nặng Akinci hứng chịu tổn thất đầu tiên

Tại Libya, máy bay không người lái Bayraktar Akinci đầu tiên do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất lần bị rơi. Điều này đã được nhà báo chuyên mục quân sự Oded Berkowitz cho biết trên trang X cá nhân

Phần còn lại của chiếc UAV được tìm thấy gần thị trấn Ajailata, nằm giữa Tripoli và biên giới Tunisia. Chiếc máy bay không người lái bị mất, theo thông tin ban đầu thì thuộc về Lực lượng Không quân Libya.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp ít nhất 1 máy bay không người lái loại này được biết đến vào tháng 5 năm 2023, khi Thủ tướng Libya công bố đoạn phim về sự tham gia của phương tiện nói trên trong việc chống lại các hoạt động buôn lậu.

bez-nazvy-1-17.jpg
Phần còn lại của máy bay không người lái Akinci thuộc biên chế Không quân Libya.

Như nhà báo Oded Berkowitz lưu ý, chiếc máy bay không người lái này có thể được đặt tại Căn cứ Không quân Misurata, nơi nó thực hiện các phi vụ chiến đấu và huấn luyện.

Theo những hình ảnh được công bố, máy bay không người lái mang theo vũ khí hàng không tối tân như bom dẫn đường có độ chính xác cao MAM-L.

gicjey-xiaak9of.jpg
Một quả bom dẫn đường chính xác MAM-L được tìm thấy gần máy bay không người lái Akinci.

Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến thiệt hại đối với chiếc máy bay không người lái này, nhưng một số nguồn tin cho rằng chiếc UAV có thể đã bị tên lửa của một đường dây buôn lậu bắn hạ, bằng chứng là những vệt khói kỳ lạ trên bầu trời được ghi nhận khi máy bay rơi xuống.

Đây là lần mất mát đầu tiên đối với máy bay không người lái Bayraktar Akinci, hiện mới bắt đầu được đưa vào sử dụng trong Không quân Thổ Nhĩ Kỳ và bàn giao hạn chế cho khách hàng đã đặt mua trước đó.

Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ và Libya, phương tiện chiến đấu này còn được vận hành bởi Pakistan, Ethiopia, Azerbaijan, Mali, UAE và Burkina Faso.

Máy bay không người lái tấn công hạng nặng Akinci rơi tại Libya.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.