UAV RQ-4 Global Hawk của Mỹ phải gửi tín hiệu cấp cứu khi bay gần Crimea

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 19/10, máy bay trinh sát không người lái RQ-4B Global Hawk của Không quân Mỹ một lần nữa được phát hiện trên bầu trời Biển Đen.

UAV RQ-4 Global Hawk của Mỹ phải gửi tín hiệu cấp cứu khi bay gần Crimea

Truyền thông quốc tế đã biết về điều này bằng cách theo dõi các nguồn tài nguyên dữ liệu chuyên cung cấp một số chi tiết về những gì đang xảy ra trên bầu trời.

Theo giới quan sát, UAV Mỹ bay từ căn cứ ở Sicily (Ý) về phía Nam Bán đảo Crimea trong không phận quốc tế và có thể đã cố gắng theo dõi thống phòng không của Lực lượng Vũ trang Nga sau cuộc tấn công tên lửa do Quân đội Ukraine thực hiện nhằm vào Sevastopol một ngày trước đó.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết, tối 18/10, 2 tên lửa 5V21P từ hệ thống phòng không S-200 được hoán cải để tấn công các mục tiêu mặt đất đã bị đánh chặn trên bầu trời Crimea.

Mảnh đạn rơi ở nơi hoang vắng, không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận.

Một số chuyên gia nhận xét, UAV Mỹ đang thu thập thông tin cho Ukraine nhằm tạo thuận lợi cho việc sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS và Grom-2, cũng như tên lửa hành trình Neptune và Scalp-EG/Storm Shadow, hay máy bay không người lái và đạn tuần kích... trong một cuộc tấn công toàn diện.

Bên cạnh đó, trong khi sự chú ý của Nga tập trung vào một cuộc tấn công từ trên không, hành động bất ngờ của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào Hạm đội Biển Đen bằng cách sử dụng tàu không người lái có thể đồng thời diễn ra.

Máy bay không người lái Mỹ có thể thu thập thông tin về mục tiêu của Nga giúp Ukraine thực hiện vụ tấn công tên lửa.

Máy bay không người lái Mỹ có thể thu thập thông tin về mục tiêu của Nga giúp Ukraine thực hiện vụ tấn công tên lửa.

Vấn đề nữa cần lưu ý đó là một thời gian sau khi được phát hiện, theo cổng thông tin FlightRadar24 của Thụy Điển, chiếc RQ-4 Global Hawk đang làm nhiệm vụ trên bầu trời đã gửi tín hiệu cấp cứu.

Sau đó phương tiện này đã phải cấp tốc hủy nhiệm vụ khi đang ở vị trí cách Sevastopol 100 km và hướng đến căn cứ không quân Sigonella.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến hoạt động của chiếc UAV bị gián đoạn, có thể là do trục trặc hoặc mất liên lạc, nhưng cũng có thể do tác chiến điện tử Nga can thiệp.

Quân đội Ukraine phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS vào các mục tiêu của Nga.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ