UAV MQ-9 Reaper của Mỹ bắt gặp UFO ở Trung Đông

GD&TĐ - Hôm 19/4, Lầu Năm Góc đã giải mật đoạn video do UAV MQ-9 Reaper quay được sau khi nó gặp một UFO đang bay qua Trung Đông.

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Quân đội Mỹ đã đổi tên vật thể bay không xác định (UFO) trên thành Hiện tượng dị thường không giải thích được (UAP - Unexplained Anomalous Phenomena). Vụ việc được báo cáo vào năm ngoái và là cuộc chạm trán đầu tiên của một UAV với UAP.

Giải thích nội dung của video trong phiên điều trần của Thượng viện, Giám đốc Sean Kirkpatrick của Văn phòng Giải quyết những điều bất thường toàn miền (AARO) của Lầu Năm Góc, cho rằng “quả cầu kim loại” mà UAV quân sự bắt gặp rất sáng và lung linh.

Theo mô tả trên, “quả cầu kim loại” kia màu bạc, trong suốt, bằng kim loại, bay cao từ 3 đến 9km trong không trung. Ông Kirkpatrick nhấn mạnh rằng vật thể trên hoạt động giống với những quan sát khác về “quả cầu kim loại” trong khu vực.

Trước đây, việc quan sát UFO hầu như cần con người, vì phải có sự đánh giá của con người để xác định xem chuyển động của một vật thể có vượt quá phạm vi khả thi của công nghệ hiện tại hay không.

Tuy nhiên, camera của UAV Reaper đã có thể theo dõi quả cầu mà không cần sự hiện diện của phi công.

Ông Kirkpatrick không loại trừ việc quả cầu trên có thể là “công nghệ đột phá của đối phương”. Ông cũng thừa nhận tốc độ và thiết kế của nó rất ấn tượng và cho rằng nó có thể được xếp vào nhóm “các vật thể hoặc hiện tượng đã biết” hoặc thậm chí là “người ngoài hành tinh”.

AARO được thành lập vào tháng 7 với mục đích hợp nhất tất cả các nỗ lực của Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên bang khác của Mỹ nhằm phát hiện, xác định và phân loại các vật thể dị thường, vật thể không gian không xác định, trên không, dưới nước và xuyên môi trường.

Sau một dự luật của Thượng viện vào năm ngoái yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ báo cáo“hiện tượng trên không không xác định”, AARO đã ra đời.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.