Nga mở rộng kiểm soát ở Bakhmut, phá hủy pháo M-777 và 2 kho đạn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết giao tranh ở Bakhmut vẫn diễn ra khốc liệt. Tại đây, Ukraine bị thiệt hại nhiều về nhân lực và khí tài.

(Ảnh: Pradva)
(Ảnh: Pradva)

Ngày 18/4, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cập nhật tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kupyansk, lực lượng tấn công mặt đất, hàng không lục quân và pháo binh Nga đã giao tranh với các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) gần Krakhmalnoye, Olshana, Kucherovka và Dvurechnaya (vùng Kharkov).

Các hành động của 2 nhóm trinh sát AFU đã bị cản trở gần Sinkovka (vùng Kharkov) và Novoselovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR).

Trong ngày, Ukraine mất 35 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 2 khẩu pháo tự hành Paladin M109 do Mỹ sản xuất và 1 khẩu pháo D-20 trên hướng này.

Trên hướng Krasny Liman, máy bay và pháo binh Nga đã giao chiến với các đơn vị AFU gần Chervonaya Dibrova, Chervonopopovka (LPR), Grigorovka và Terny (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR). Mất mát của AFU trên hướng này là 80 quân nhân và 2 xe chiến đấu bọc thép.

Ở hướng Donetsk, các đơn vị tấn công Nga đã giành quyền kiểm soát 3/4 khu vực phía bắc, vùng trung tâm và phía nam của thành phố Bakhmut.

Lực lượng Dù và các đơn vị nhóm Lực lượng Yug của Nga hỗ trợ các phân đội tấn công trong việc giải phóng thành phố, ngăn chặn đối phương phản công.

Hàng không và pháo binh Nga đã gây thiệt hại về hỏa lực của các đơn vị AFU gần Chasov Yar và Konstantinovka (DPR). Máy bay Nga đã có 6 đợt xuất kích và pháo binh thực hiện 63 lượt bắn để hỗ trợ các đơn vị tấn công.

Trên các hướng này, Ukraine tổn thất tới 290 quân và lính đánh thuê. Ngoài ra, một xe chiến đấu bộ binh Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 1 xe của hệ thống Grad, 1 hệ thống pháo M777 và 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy.

Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporozhye, các hệ thống phòng không tác chiến - chiến thuật, lục quân, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng thuộc cụm lực lượng Vostok của Nga đã gây thiệt hại về hỏa lực cho các đơn vị AFU gần Ugledar, Novopol (DPR), Malaya Tokmachka và Poltavka (vùng Zaporozhye). Ukraine bị tổn thất 30 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và 1 khẩu lựu pháo D-20.

Ngoài ra, 2 kho đạn của Ukraine đã bị phá hủy gần Gulyaipole và Chervonaya Krinitsa (vùng Zaporozhye).

Ở hướng Kherson, hơn 25 binh sĩ Ukraine, 3 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và 2 khẩu pháo D-30 đã bị Nga hạ gục trong 24 giờ.

Các lực lượng Nga cũng vô hiệu hóa 98 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài của họ tại 126 khu vực trong ngày.

Các sở chỉ huy của Lữ đoàn tấn công đường không 25 và Lữ đoàn cơ giới 110 của AFU đã bị loại bỏ gần Terny và Avdeevka (DPR).

Hai cơ sở lưu trữ nhiên liệu cho khí tài quân sự Ukraine đã bị phá hủy gần Kobzartsy và Snigirevka (vùng Nykolayev).

Các phương tiện phòng không của Nga đã phá hủy 3 UAV Ukraine gần Kamenka (vùng Kharkov), Yasinovataya và Staromikhailovka (DPR).

Theo trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 17/4, phía Nga mất thêm 470 quân, 1 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 6 hệ thống pháo, 6 UAV, 14 phương tiện chở nhiên liệu và 2 phương tiện đặc biệt.

Theo Mil.ru/Pradva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.