UAV gắn bom giả lao vào Đại sứ quán Nga ở quốc gia NATO

GD&TĐ - Đại sứ quán Nga cáo buộc vụ việc mới nhất không chỉ là hành động khiêu khích, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn với Thụy Điển.

UAV gắn bom giả lao vào Đại sứ quán Nga ở quốc gia NATO

2 UAV chưa rõ danh tính đã tấn công Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển trong đêm 2-3/7. Một chiếc thả một hộp chứa sơn màu đỏ, trong khi chiếc còn lại rơi xuống gần tòa nhà với một thiết bị nổ giả được gắn kèm, theo thông tin từ các nhà ngoại giao Nga.

Trong tuyên bố ngày 3/7, Đại sứ quán Nga cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng theo giờ địa phương. Cơ quan này cho rằng chiếc UAV thứ hai rơi gần khuôn viên cơ quan đại diện ngoại giao và bên trong khuôn viên sứ quán "không phải là một vụ việc ngẫu nhiên".

Đại sứ quán Nga nhấn mạnh: "Tình tiết này cho thấy đây không chỉ đơn thuần là một hành động khiêu khích mà còn là nỗ lực công khai nhằm đe dọa các nhân viên của cơ quan đại diện Nga. Chúng tôi xin nói thẳng rằng điều đó sẽ không thành công".

Cơ quan đại diện ngoại giao Nga cũng chỉ trích chính quyền Thụy Điển vì điều mà họ gọi là không ngăn chặn được một chiến dịch tấn công mang tính "có hệ thống" nhằm vào đại sứ quán trong suốt hai năm qua.

Theo Đại sứ quán Nga, Thụy Điển có nghĩa vụ bảo vệ các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài trên lãnh thổ của mình theo Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao năm 1961. Tuy nhiên, cảnh sát nước này chỉ ghi nhận các vụ việc về mặt thủ tục mà chưa đạt tiến triển trong "hàng chục" vụ chưa được giải quyết.

Đại sứ quán Nga cảnh báo: "Trong bối cảnh đó, phía Thụy Điển sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ vụ tấn công nào tiếp theo và những hậu quả phát sinh".

Đến nay, giới chức Thụy Điển vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Đại sứ quán Nga cho biết đã ghi nhận nhiều vụ việc kể từ tháng 5/2024, phần lớn liên quan đến các UAV thả hộp chứa sơn xuống khuôn viên.

Tháng 5/2025, sau khi một hộp sơn bị thả gần lối vào đại sứ quán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã yêu cầu Thuỵ Điển "kiềm chế các phần tử cực đoan", đồng thời cho rằng chính quyền Thụy Điển có thể đã "cho phép" các vụ tấn công này xảy ra.

Một trong những vụ việc gây chú ý nhất diễn ra vào tháng 1/2025, khi cảnh sát Thụy Điển bắt giữ một công dân Ukraine vì lái ô tô lao vào cổng Đại sứ quán Nga.

Khi đó, Đại sứ quán Nga cho biết người này "đã rất quen thuộc" với cả cảnh sát Thụy Điển lẫn các nhà ngoại giao Nga do từng thực hiện các hoạt động phá hoại trước đó, đồng thời cáo buộc lực lượng thực thi pháp luật địa phương thiếu trách nhiệm.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ