U23 Thái Lan có cơ hội so tài Việt Nam ở giải Dubai Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tuyển U23 Thái Lan nhiều khả năng vẫn sẽ tham dự Dubai Cup 2023 sau khi đã được duyệt chi ngân sách.

U23 Thái Lan có cơ hội so tài Việt Nam ở giải giao hữu quốc tế tại Qatar.
U23 Thái Lan có cơ hội so tài Việt Nam ở giải giao hữu quốc tế tại Qatar.

U23 Thái Lan đứng trước nguy cơ khó tham dự giải giao hữu Dubai Cup bởi vấn đề thiếu kinh phí. Tuy nhiên theo tiết lộ của tờ SiamSport, ngân sách tập huấn bóng đá Thái Lan cho SEA Games 32 và ASIAD 19 đã được phê duyệt.

Hiện tại, giải Dubai Cup 2023 đã được bổ sung vào trong nguồn chi ngân sách của LĐBĐ Thái Lan với hạn mức chi tiêu là 5.680.000 baht. Lúc này, bóng đá Thái Lan đang chờ thư mời tham dự chính thức từ BTC của Dubai Cup 2023 rồi sau đó sẽ quyết định chi ngân sách bao nhiêu để hỗ trợ đội.

Tờ Matichon của Thái Lan cũng khẳng định chắc chắn việc U23 Thái Lan vẫn sẽ tham dự Dubai Cup 2023 để tập dượt cho SEA Games 32 và ASIAD 19.

U23 Việt Nam cũng sẽ tham dự giải giao hữu Dubai Cup 2023 trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 29/3 tại học viện Aspire, Qatar. Giải đấu năm nay quy tụ nhiều đội bóng mạnh của lứa U23 là U23 Croatia, U23 Hàn Quốc, U23 Ả Rập Xê Út, U23 UAE, U23 Uzbekistan và chủ nhà U23 Qatar.

Với đội U23 Việt Nam, đây cũng là thời điểm Liên đoàn bóng đá Việt Nam ra mắt tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia và đội U23 thay thế cho ông Park Hang Seo.

Theo nhiều nguồn tin, HLV người Pháp Philippe Troussier được cho là sắp ký bản hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sau thời gian ngắn đàm phán.

VFF dự kiến ký hợp đồng 2 năm với tân HLV tuyển Việt Nam kèm điều kiện gia hạn thêm nếu đáp ứng được yêu cầu. Vị chiến lược gia này sẽ dẫn dắt cả U23 và tuyển quốc gia Việt Nam.

Đi kèm với mức lương cao, thuyền trưởng mới của các đội tuyển Việt Nam cũng phải nhận trách nhiệm vượt qua những gì mà ông Park đã làm được với bóng đá Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.