Joao Felix tiết lộ lý do ở lại Chelsea, không về Atletico Madrid

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Joao Felix mới đây đã tiết lộ lý do tiếp tục gắn bó với Chelsea chưa chịu về Atletico Madrid.

Joao Felix tiếp tục gắn bó với Chelsea, không về Atletico Madrid
Joao Felix tiếp tục gắn bó với Chelsea, không về Atletico Madrid

Hồi mùa Đông vừa qua, Chelsea đã mượn thành công tiền đạo Joao Felix từ Atletico Madrid với mức giá 11 triệu bảng. Tiền đạo 23 tuổi thi đấu khá ấn tượng ở ngoại hạng Anh thời gian qua và rất được lòng các cổ động viên của The Blues.

Vào tối nay 11/2 (theo giờ Việt Nam), Chelsea sẽ so tài với West Ham và nhiều khả năng Joao Felix sẽ trở lại sau án treo giò. Trước trận đấu rất đáng xem này, Joao Felix hé lộ về tương lai của bản thân.

"Nếu muốn mua đứt tôi thì phải làm việc với Atletico Madrid thôi. Chứ tôi cũng chẳng thể tự quyết được vì bản hợp đồng chuyển tới Chelsea không có điều khoản mua đứt. Dù vậy thì tôi mới ở đây được vài tuần, một tháng gì đó nhưng thật lòng là tôi vô cùng thoải mái.

Chelsea là một đội bóng tuyệt vời, tôi phải khâm phục cơ sở vật chất cũng như đội ngũ huấn luyện ở đây. Mọi thứ hoàn hảo". - Tờ Metro trích dẫn phát biểu của Felix.

Cựu cầu thủ của Atletico Madrid cũng trải lòng về những khó khăn tại đội bóng mới: "Tôi đã nói chuyện với HLV Graham Potter. Chelsea có lối chơi hoàn toàn khác Atletico Madrid và rất may là HLV trưởng đã chỉ bảo tôi rất tận tình".

"Hồi ở Tây Ban Nha, HLV Diego Simeone muốn chúng tôi phải co cụm rồi phản công còn ở Chelsea thì tôi phải tấn công càng nhiều càng tốt. Nhìn chung là mỗi người mỗi quan điểm chứ tôi thì thấy kiểu nào cũng có cái hay, cái đặc biệt của nó.

Nhìn chung thì tôi rất hạnh phúc ở Chelsea. Tôi rời Atletico vì quá đau đầu và mệt mỏi rồi, không chịu được nữa nhưng đồng đội cùng BHL ở đây đã khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều", Felix nói thêm.

Ở phiên chợ Đông vừa qua, Chelsea dưới sự hậu thuẫn của ông chủ Todd Boehly đã bạo chi tới gần 350 triệu euro cho 8 tân binh, nâng tổng số tiền chi cho chuyển nhượng cả mùa lên hơn 600 triệu euro.

Tuy nhiên dù chi ra cả núi tiền, The Blues chưa có được kết quả thi đấu như mong muốn khi hiện tại họ chỉ đang đứng thứ 9 tại Ngoại hạng Anh, kém top 4 tới 10 điểm, khiến cho cơ hội giành vé dự Champions League cuối mùa của họ ngày càng hẹp lại.

Những áp lực lúc này đang hướng về HLV Graham Potter, người được bổ nhiệm để thay thế HLV Tuchel hồi đầu và nhiều khả năng sẽ sớm phải rời đi trong ít tuần tới.

Và để thay thế cựu HLV Brighton, The Blues cũng đã nhắm sẵn một chiến lược gia có hồ sơ khủng từng làm mưa làm gió tại châu Âu. Theo Fichajes, người được chọn làm ứng cử viên số 1 ngồi vào ghế nóng tại Stamford Bridge đó là HLV Luis Enrique.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.