U22 Malaysia triệu tập đội hình nhiều sao tranh HCV SEA Games

GD&TĐ - U22 Malaysia vừa công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự giải đấu giao hữu ở Singapore, hướng tới SEA Games 32.

U22 Malaysia triệu tập đội hình khủng cho SEA Games 32.
U22 Malaysia triệu tập đội hình khủng cho SEA Games 32.

Trong danh sách U22 Malaysia vừa công bố có 4 tuyển thủ từng tham dự AFF Cup 2022 hồi cuối năm ngoái và đầu năm nay là Mukhairi Ajmal, Ruventhiran, Haqimi Azim và Azam Azmi Murad.

Trong đó, Azam Azmi và Haqimi Azim là những trụ cột của đội bóng trong tay HLV Kim Pan Gon (người Hàn Quốc) tại AFF Cup vừa qua.

Động thái triệu tập các trụ cột từ đội tuyển quốc gia cho thấy U22 Malaysia của HLV Elavarasan thể hiện quyết tâm chinh phục thành công tấm huy chương vàng SEA Games 32.

Ngoài đại hội thể thao Đông Nam Á, Malaysia cũng hướng đến các giải đấu lớn khác, dành cho lứa U22, gồm vòng loại giải U23 châu Á năm 2024, diễn ra vào tháng 9, và Asian Games tại Hàng Châu (Trung Quốc), từ ngày 23/9 - 8/10.

Trước khi tham dự SEA Games 32, U22 Malaysia sẽ có giải đấu giao hữu quốc tế tại Singapore. Giải đấu này có chủ nhà U22 Singapore, U22 Campuchia và U22 Hong Kong (Trung Quốc).

Theo thông báo từ chủ nhà Campuchia, môn bóng đá sẽ là bộ môn tranh tài sớm nhất. Cụ thể, môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 29/4 đến ngày 16/5. Môn bóng đá nữ được tổ chức từ ngày 2 đến 15/5.

Môn bóng đá nam SEA Games 32, độ tuổi tham dự sẽ là 22 tuổi. Nghĩa là các đội chỉ thi đấu với thành phần U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2001 trở về sau) và không sử dụng cầu thủ quá tuổi như các kỳ Đại hội trước đây.

Do đó, đội tuyển Việt Nam dự SEA Games 32 dự kiến chủ yếu là lứa cầu thủ sinh năm 2001 (U22 Việt Nam) hiện đang chuẩn bị sang UAE dự giải giao hữu Doha Cup 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?