U22 Malaysia được hiến kế đánh bại đội Việt Nam và Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch LĐBĐ Malaysia HLV Ong Kim Swee bày kế cho đội nhà đánh bại hai đối thủ lớn của bảng B.

U22 Malaysia so tài với Việt Nam và Thái Lan ở hai lượt trận tới.
U22 Malaysia so tài với Việt Nam và Thái Lan ở hai lượt trận tới.

Tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, tấm vé vào bán kết là sự cạnh tranh gay gắt của bộ ba Malaysia, Việt Nam và Thái Lan, những ứng viên cho tấm huy chương vàng năm nay.

Vào 16h chiều nay 6/5, U22 Malaysia sẽ so tài với đối thủ cứng cựa Thái Lan ở lượt trận thứ hai, trận đấu ảnh hưởng nhiều tới khả năng đi tiếp của cả hai đội.

Trước trận đấu này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Hamidin Amin, HLV Ong Kim Swee đã bày kế cho đội nhà đánh bại hai đối thủ lớn của bảng B.

Cựu HLV đội tuyển Malaysia Ong Kim Swee nói: “Malaysia hãy coi Thái Lan và Việt Nam như những đối thủ... thường thôi, chạm trán với họ, cầu thủ Malaysia cần phát huy tố chất có sẵn của mình, sức mạnh, chiều cao và khả năng chiến đấu ngoan cường.

Malaysia hãy khai thác triệt để sức mạnh, chơi pressing. Điều quan trọng là cầu thủ Malaysia phải tự tin vào thực lực của mình, không quan tâm họ là ai, hãy thể hiện hết những gì mình có”.

Trong khi đó, Chủ tịch Hamidin Amin khẳng định: “U22 Malaysia ở SEA Games chẳng thua một đội nào cả. Thái Lan và Việt Nam cũng thường thôi, vấn đề là cầu thủ Malaysia tập trung cao độ vào trận đấu, chơi theo cách của mình.

Với lợi thế về sức mạnh, chiều cao cũng như sự lăn xả Malaysia phát huy hết phẩm chất này thì sẽ đánh bại được Thái Lan và Việt Nam”.

Về phía U22 Việt Nam, đoàn quân áo đỏ được nghỉ thi đấu lượt trận này và sẽ bước vào lượt trận thứ 3 sau đây hai ngày.

Nhằm đảm bảo thể lực cho các cầu thủ trước 2 trận đấu quan trọng, HLV Troussier vừa yêu cầu các học trò hạn chế sử dụng các đồ ăn ngọt, có nhiều đường và chất béo.

Chiến lược gia người Pháp muốn đảm bảo các học trò giữ chế độ dinh dưỡng phù hợp để duy trì, phục hồi tốt nhất trong quãng thời gian thi đấu sắp tới của đại hội.

Văn Chuẩn và các đồng đội được yêu cầu không sử dụng thường xuyên các loại thực phẩm tráng miệng như kem, bánh kem và chè trong thực đơn hàng ngày.

Đây là những loại thực phẩm dễ gây tăng cân nhanh và có rủi ro ảnh hưởng đến đường tiêu hoá của các vận động viên trong quá trình tham gia thi đấu ở SEA Games.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.