U20 Việt Nam so tài với đối thủ mạnh để chuẩn bị cho giải châu Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023, tuyển U20 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu U20 Palestine trong tháng tới.

U20 Việt Nam sẽ tham dự VL U20 châu Á trong tháng 9 tới.
U20 Việt Nam sẽ tham dự VL U20 châu Á trong tháng 9 tới.

Để đoàn quân áo đỏ có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U20 châu Á trong tháng tới, VFF đã bố trí cho đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam thi đấu giao hữu với U20 Palestine trên sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong tháng 9 tới.

Đây cũng có thể xem là trận đấu mang tính tổng duyệt cuối cùng đối với đội tuyển U20 Việt Nam trước khi di chuyển sang Indonesia tham gia cuộc cạnh tranh tại bảng F - Vòng loại U20 châu Á 2023.

Hiện tại, đội tuyển U20 Việt Nam đang trong giai đoạn tập huấn ở Trung tâm huấn luyện J-Green Sakai, Osaka, Nhật Bản. Đội có 3 trận thi đấu giao hữu tại đây trước khi trở về nước chuẩn bị những bước cuối cùng cho vòng loại U20 châu Á 2023.

Theo đó, tất cả các trận đấu tại bảng F đều diễn ra trên sân vận động (SVĐ) Gelora Bung Tomo - sân đấu có sức chứa 40 nghìn chỗ ngồi, đặt tại Benowo, Surabaya, Đông Java (Indonesia).

Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Hong Kong (Trung Quốc) lúc 16 giờ ngày 14/9, gặp Timor Leste lúc 16 giờ ngày 16/9 và kết thúc vòng loại bằng cuộc đọ sức với chủ nhà Indonesia vào 20 giờ ngày 18/9.

Đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam đặt mục tiêu góp mặt ở vòng chung kết tranh suất tham dự U20 thế giới. Trong quá khứ, vào năm 2016, U20 của HLV Hoàng Anh Tuấn đã thi đấu tuyệt hay góp mặt trong Top 4 đội mạnh nhất giải và có suất tham dự U20 thế giới 2017 tại Hàn Quốc.

Tại 20 thế giới, Quang Hải và các động đội đã thi đấu vô cùng cố gắng và có được những điểm số đầu tiên cho bóng đá Đông Nam Á ở sân chơi này qua đó nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.