U20 Triều Tiên vô địch World Cup nữ

GD&TĐ - U20 nữ Triều Tiên xuất sắc đánh bại U20 Nhật Bản lên ngôi vô địch U20 World Cup.

U20 nữ Triều Tiên vô địch U20 World Cup sau trận thắng Nhật Bản.
U20 nữ Triều Tiên vô địch U20 World Cup sau trận thắng Nhật Bản.

Bỏ lại sau lưng loạt đối thủ mạnh, đội tuyển U20 nữ Triều Tiên chạm trán U20 nữ Nhật Bản ở trận chung kết U20 World Cup.

Với quyết tâm cao, U20 nữ Triều Tiên sớm dồn đội hình lên áp đảo Nhật Bản với lối chơi đa dạng khiến đối thủ liên tục phải chống đỡ hết sức vất vả.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, ngôi sao của U20 nữ Triều Tiên là Choe Il-son đã tỏa sáng ở phút thứ 15 với bàn thắng mở tỷ số sau một pha solo đẳng cấp, sau khi bỏ lỡ cơ hội làm bàn ở phút thứ 5.

Sau bàn thua, thế trận của U20 nữ Nhật Bản không mấy được cải thiện. Họ gặp khó trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của U20 nữ Triều Tiên dù liên tục dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và tích cực sút xa.

Cuối trận chứng kiến những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cô gái Nhật Bản song đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận chung kết U20 nữ World Cup 2024 khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho U20 nữ Triều Tiên.

Với chiến thắng này, các cô gái tới từ xứ Nhân sâm đã lập kỷ lục ba lần vô địch giải đấu, sánh ngang với Mỹ và Đức. Trước đó, U20 nữ Triều Tiên cũng đã từng lên ngôi ở các năm 2006 và 2016.

Trong hành trình tiến đến ngôi vô địch, U20 nữ Triều Tiên đã thể hiện phong độ cực kỳ thuyết phục khi vượt qua hàng loạt các đội bóng mạnh như Brazil, Mỹ.

Đặc biệt, năm 2024 là một năm rất thành công đối với U20 nữ Triều Tiên. Tháng 3, họ vô địch U20 Châu Á và bây giờ là U20 World Cup. Khá đặc biệt, U20 nữ Nhật Bản đều là bại tướng của Triều Tiên trong cả 2 trận chung kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.