Tỷ phú Madam Pang đã chi bao nhiêu tiền cho tuyển Thái Lan?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cá nhân tỷ phú Madam Pang đã thưởng cho cầu thủ đội nhà số tiền cực lớn khi bà ngồi ghế trưởng đoàn bóng đá Thái Lan.

Tỷ phú Madam Pang gây bất ngờ cho giới mộ điệu xứ Chùa Vàng và khu vực Đông Nam Á khi từ chức Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan ngay sau Asian Cup 2023. Đây là giải đấu mà Thái Lan nhận được nhiều khen ngợi với chiến tích vào vòng 1/8.

Tờ Siam Sport cho hay, tính tới thời điểm thôi chức, bà Madam có quãng thời gian 2,5 năm làm Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan. Trong quãng thời gian này, vị nữ tỷ phú đã chi đến gần 56 triệu baht (gần 39 tỷ đồng) cho các khoản thưởng cho đội U23 và tuyển quốc gia Thái Lan.

Các khoản thưởng trên dành thành tích của đội tuyển Thái Lan ở các giải đấu lớn nhỏ khác nhau như AFF Cup (2020, 2022), vòng loại World Cup, vòng loại và vòng chung kết Asian Cup, King's Cup…

Tỷ phú Madam Pang có đóng góp rất lớn cho thành công của bóng đá Thái Lan những năm qua.

Tỷ phú Madam Pang có đóng góp rất lớn cho thành công của bóng đá Thái Lan những năm qua.

Con số gần 39 tỷ đồng nói trên cũng chỉ mới là các khoản tiền mặt, chưa bao gồm những hiện vật và những khoản mà Madam Pang bỏ ra để mua nhu yếu phẩm cho các đội tuyển Thái Lan ở các đợt AFF Cup, SEA Games, giải U23 châu Á…

Chẳng hạn trước trận bán kết AFF Cup diễn ra ở Singapore năm 2021, tỷ phú Madam Pang từng tặng nhiều đồng hồ Rolex đắt giá, điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad đời mới cho các cầu thủ Thái Lan.

Số tiền trên cũng chưa bao gồm khoản tiền bà Madam Pang hỗ trợ FAT trong việc trả lương cho 2 đời HLV Mano Polking và Masatada Ishii.

Lương của cựu HLV Mano Polking và người kế nhiệm Masatada Ishii gồm một phần do FAT chi trả, phần còn lại do Madam Pang hỗ trợ. Hai phần lương này được chia theo mức 50-50, tức là FAT chi trả 50% và Madam Pang hỗ trợ 50% còn lại.

Mức lương của các HLV Mano Polking trong quá khứ và của HLV Masatada Ishii hiện tại vào khoảng 1 triệu baht/tháng (khoảng 700 triệu đồng/tháng). Madam Pang mỗi tháng sẽ hỗ trợ 50% trong mức lương này, tức khoảng 350 triệu đồng.

Cộng gộp tất cả các khoản, số tiền mà tỷ phú Madam Pang bỏ ra cho các đội tuyển Thái Lan trong khoảng 2,5 năm qua khá lớn.

“Tỷ phú Madam Pang quyết định rút khỏi vị trí trưởng đoàn các đội tuyển để tập trung cho việc tranh cử ghế Chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan”, Siam Sport cho hay.

Cuộc bầu cử Chủ tịch FAT nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra ngày 8/2 và chủ tịch đương nhiệm Somyot Poompunmuang tuyên bố không tái tranh cử. Do đó, bà Madam Pang hiện là ứng cử viên sáng giá nhất để kế vị ông Somyot.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ