Tỷ phú Elon Musk khuyên Tổng thống Ukraine về cuộc phản công

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo doanh nhân Mỹ Elon Musk, Tổng thống Ukraine cần tránh đưa thanh niên ra chiến trường với Nga và chết một cách không cần thiết.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk. (Ảnh: AFP).
Tỷ phú công nghệ Elon Musk. (Ảnh: AFP).

Bình luận của Giám đốc điều hành Tesla được đưa ra trong bối cảnh cuộc phản công đang chùn bước của Kiev, mà Moscow tuyên bố đã khiến hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với podcaster Lex Fridman của Mỹ phát hành hôm 10/11, tỷ phú công nghệ được hỏi liệu ông có cho rằng Tổng thống Ukraine nên đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không.

Ông Musk không đưa ra câu trả lời trực tiếp, nhưng lưu ý ông sẽ chỉ khuyên Tổng thống Zelensky đừng gửi người trẻ tuổi Ukraine đến chết trong chiến hào” bất kể ông có xung đột với Tổng thống Putin hay không.

“Bất cứ ai tấn công sẽ mất đi rất nhiều người và lịch sử sẽ không có thiện cảm với họ” – Tỷ phú Mỹ nói.

Giám đốc điều hành Tesla đã nhiều lần nói về sự thù địch giữa Moscow và Kiev. Tháng 9, ông nói rằng cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào đầu mùa hè chịu “quá nhiều cái chết mà chỉ thu được rất ít”.

Trước đó, ông Musk đưa ra một kế hoạch hòa bình, gợi ý rằng Kiev nên công nhận Crimea là một phần của Nga. Trong khi đó, 4 vùng lãnh thổ của Ukraine đã bỏ phiếu áp đảo gia nhập Nga trong cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm ngoái nên thực hiện lại các cuộc bỏ phiếu dưới sự giám sát của Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, ý tưởng trên gây ra phản ứng dữ dội ở Ukraine.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Kiev, dù mùa thu năm ngoái Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Nga chừng nào ông Putin vẫn còn nắm quyền. Ông Zelensky đã tái khẳng định lập trường trên vào đầu tháng này, một lần nữa loại trừ bất kỳ nhượng bộ nào đối với Moscow.

Cuộc phản công của Ukraine được tiến hành từ đầu tháng 6 nhưng không đạt được bước tiến đáng kể nào. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ước tính tổn thất của Kiev lên tới hơn 90.000 quân, đồng thời chỉ ra tinh thần suy thoái của quân đội Ukraine.

Các quan chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Zelensky, đã thừa nhận những khó khăn nghiêm trọng với chiến dịch này, đổ lỗi cho sự chậm trễ trong hỗ trợ của phương Tây, hệ thống phòng thủ đáng gờm của Nga và ưu thế trên không của Moscow.

Đầu tháng này, tư lệnh quân sự hàng đầu của Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, thừa nhận quân đội Kiev khó có thể đạt được “bước đột phá sâu sắc và đẹp mắt” trừ khi họ có được lợi thế công nghệ trước Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ