Ông Putin nói phương Tây 'đổi giọng điệu' về cuộc chiến Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 3/11, Tổng thống Nga Putin lưu ý rằng một số quốc gia phương Tây đang dần thay đổi quan điểm của mình về cuộc chiến Ukraine.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Sputnik)

“Bây giờ họ đang thay đổi giọng điệu và nói những điều khác nhau” - nhà lãnh đạo Nga nói về các nước phương Tây trước đây khẳng định Ukraine sẽ đánh bại Nga trên chiến trường.

Ông Putin cho rằng Nga cần trở nên mạnh mẽ hơn về mọi mặt, gồm cả kinh tế, quân sự và ổn định chính trị.

Theo ông, sức mạnh như vậy sẽ ngăn cản các thế lực thù địch cố gắng cô lập Nga.

“Họ đã loại trừ năng lượng của chúng ta. Vậy thì sao? Kết quả là gì? GDP của chúng ta sẽ tăng 3% trong năm nay và các nền kinh tế hàng đầu châu Âu đang bị thu hẹp” - ông lưu ý với thành viên của Phòng Dân sự, một cơ quan xã hội dân sự có nhiệm vụ tư vấn cho chính phủ về hoạch định chính sách.

Theo ông Putin, các nước đó đang có những vấn đề thực sự. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Nga nên cư xử hung hăng. Nó có nghĩa là Nga phải có chủ quyền theo mọi nghĩa của từ này – ông kết luận.

Mỹ và đồng minh đã cáo buộc Nga tiến hành một cuộc tấn công "vô cớ" vào Ukraine vào năm ngoái và cam kết hỗ trợ Kiev "chừng nào cần thiết" để đánh bại Moscow.

Washington tuyên bố mục tiêu của họ ở Ukraine là gây ra một “thất bại chiến lược” đối với Nga.

Moscow cho biết xung đột xảy ra do phương Tây từ chối giải quyết những lo ngại của Nga về việc mở rộng NATO và chính sách phân biệt đối xử của Kiev đối với những người nói tiếng Nga sau cuộc đảo chính vũ trang năm 2014.

Mỹ bị cáo buộc đã ngăn chính phủ Ukraine có được thỏa thuận hòa bình trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột vốn có thể khiến Ukraine trở thành một quốc gia trung lập.

Kiev tuyên bố kết quả duy nhất họ chấp nhận là đẩy Nga ra khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Nga đã sáp nhập, gồm Crimea.

Tuy nhiên, Ukraine không có được ưu thế đáng kể nào trên tiền tuyến trong cuộc phản công mùa hè năm nay.

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết: “Mặc dù được NATO cung cấp các loại vũ khí mới, Kiev vẫn đang thua cuộc”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ