HLV tuyển Lào tự tin khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước trận tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân nhà, HLV tuyển Lào tỏ ra khá tự tin và quyết tâm.

HLV tuyển Lào tự tin trước trận gặp Việt Nam ở trận mở màn AFF Cup 2022.
HLV tuyển Lào tự tin trước trận gặp Việt Nam ở trận mở màn AFF Cup 2022.

Ngày 21/12, đội tuyển Lào sẽ tiếp đón tuyển Việt Nam trong trận mở màn AFF Cup 2022.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Michael Weiss tỏ ra khá tự tin: "Việt Nam là một đội bóng mạnh. Ban huấn luyện Hàn Quốc đã xây dựng được lực lượng kỷ luật và đoàn kết trong 5 năm qua. Họ chắc chắn được đánh giá cao hơn chúng tôi rất nhiều.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không để đội tuyển Việt Nam thoải mái chơi bóng. Đội tuyển Lào hiện tại đã khác 1 năm trước và tinh thần là điểm khác biệt. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng, cần tập trung thể hiện năng lực của mình để có màn trình diễn tốt nhất.

Có thể đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ thắng nhưng chúng tôi sẽ chơi với tinh thần cao nhất và sẽ khiến họ gặp nhiều khó khăn. ĐT Lào tập luyện suốt 2 tháng qua chứ không phải gom các cầu thủ đến đội chỉ trong vài ngày".

Chia sẻ về cầu thủ gốc Pháp - Billy Ketkeophomphone, HLV Michael Weiss nói: "Về Billy, dù không chơi bóng trong thời gian dài nhưng cậu ấy luôn đầy năng lượng. Cậu ấy có thể không đạt trạng thái tốt nhất nhưng vẫn là tiền đạo nguy hiểm. Kinh nghiệm của Billy có thể quyết định trận đấu trong 1 phút".

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ 20/12 đến 16/1/2023. Trong đó vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 23/12 đến ngày 4/1/2023. Các trận bán kết diễn ra vào các ngày 7 và 10/1/2023. Hai trận chung kết diễn ra vào các ngày 12 và 15/1/2023.

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Brunei.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 21/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.