Tuyển Việt Nam đón viện binh chất lượng ở ASEAN Cup 2024

GD&TĐ - Cựu danh thủ Lee Woon-jae được cho là sắp gia nhập thành phần ban huấn luyện tuyển Việt Nam.

Danh thủ Lee Woon-jae gia nhập tuyển Việt Nam.
Danh thủ Lee Woon-jae gia nhập tuyển Việt Nam.

Theo nhiều nguồn tin, tuyển Việt Nam sẽ có sự phục vụ của thủ môn huyền thoại Lee Woon-jae để chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup 2024.

Trang tin Sisa Journal của Hàn Quốc đã có cuộc gọi điện với thủ môn Lee Woon-jae để xác nhận thông tin và được cựu danh thủ này cho biết: "HLV Kim Sang-sik giới thiệu tôi với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sau khi nghe tin họ đang tìm kiếm một huấn luyện viên thủ môn toàn thời gian để huấn luyện cho đội tuyển quốc gia. Đây là cơ hội tuyệt vời và tôi đã đồng ý".

HLV Lee cho biết thêm: "Giải vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup 2024) sẽ được tổ chức vào tháng tới và tôi sẽ cố gắng chia sẻ bí quyết cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam".

Cựu thủ môn Lee Woon-jae sinh năm 1973, có 18 năm khoác áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc với 132 trận ra sân trên mọi đấu trường trở thành thủ môn Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử gia nhập Câu lạc bộ Thế kỷ (thi đấu hơn 100 trận quốc tế). Lee Woon-jae từng tham dự 4 kỳ World Cup vào các năm 1994, 2002, 2006 và 2010, cũng như nhiều lần vào đội hình tiêu biểu tại K-League.

Với sự có mặt của huyền thoại Lee Woon-jae trong ban huấn luyện, các thủ thành như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm được dịp học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân và lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào ngày 21/11 tới. Đoàn quân áo đỏ sẽ có khoảng 10 ngày để lựa sàng lọc danh sách, chuẩn bị bộ khung chính cho ASEAN Cup 2024.

Tại ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Lào, Myanmar, Indonesia và Philippines và sẽ lần lượt gặp Lào (9/12), Indonesia (15/12), Philippines (18/12) và Myanmar (21/12). Trong khi đó, bảng A gồm các đội bóng Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

Ở vòng bảng, mỗi đội tuyển thi đấu 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách để chọn ra đội xếp nhất và nhì bảng đi tiếp vào bán kết. Tại bán kết và chung kết, các đội thi đấu 2 lượt loại trực tiếp - không có trận tranh hạng 3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường đại học rực rỡ mùa Noel

Trường đại học rực rỡ mùa Noel

GD&TĐ - Trường ĐH FPT trở thành địa điểm “check in” hấp dẫn mùa Noel với những cây thông khổng lồ, con đường kẹo ngọt, vườn tùng treo đầy quả châu đỏ,…

Kinh tế tuần hoàn là động lực chuyển đổi xanh

Kinh tế tuần hoàn là động lực chuyển đổi xanh

GD&TĐ - Trong bối cảnh Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn được xác định là một động lực then chốt của chuyển đổi xanh trong mô hình tăng trưởng mới ở Việt Nam.