Tuyển Việt Nam cần cái đầu lạnh, đôi chân đặt đúng vị trí khi gặp Indonesia

GD&TĐ - Trận đấu thứ 2 bảng B Giải vô địch Đông Nam Á, Việt Nam thắng Malaysia 3-0, người hâm mộ không ngớt lời ca tụng. Sau chiến thắng, kỳ vọng trận đấu với Indonesia sẽ có những pha bóng đẹp mắt trong 90 phút thi đấu.

Ngày mai 15/12, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia. Ảnh AFP.
Ngày mai 15/12, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia. Ảnh AFP.

Ở trận đấu đầu tiên với đội tuyển Lào, Ban huấn luyện tung ra sân đội hình dự bị. Bởi vậy, trận đấu này dẫu thắng nhưng cách thể hiện của các cầu thủ chúng ta mờ nhạt, chưa khuấy đảo được tinh thần người hâm mộ bằng những pha bóng kỹ thuật cao hay thể hiện sự hơn về thể lực cũng như trình độ của mình.

Thế nhưng, bước đến trận đấu với Malaysia, chúng ta tung ra đội hình mạnh để chinh chiến với các cầu thủ đội tuyển Malaysia. Kết thúc trận đấu với chiến thắng cách biệt 3-0 các cầu thủ và ban huấn luyện đã nhận được mưa lời khen từ cổ động viên.

Nhiều chuyên gia đánh giá cao về chiến thuật, cách chơi và đặc biệt là sự phố hợp ăn ý của các cầu thủ trên sân cỏ. Một trận đấu mãn nhãn, thỏa được cơn khát chiến thắng sau thời gian thua ở vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, cổ động viên Việt Nam có tâm lý chiến thắng thì tung hô hết mình, thất bại cũng không thương tiếc xả “gạch, đá”. Bởi vậy, trận đấu với đội tuyển Indonesia chúng ta không được chủ quan, để cảm xúc thăng hóa chiến thắng trước đó, cần có cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc để thi đấu.

Lý do vì sao tôi nói như vậy, tôi xin phân tích hai sai lầm mà chúng ta gắp phải ở trận đấu với Malaysia là cầu thủ Hoàng Đức và Duy Mạnh đã  sở hở vô tình tạo cơ hội cho đội tuyển Malaysia.

Cụ thể, trong cú đánh đầu trở về, Hoàng Đức đã chủ quan không lường trước được cầu thủ của đội bạn đã chờ sẵn.

Hay quá trình tranh chấp của Duy Mạnh với đội bạn, Duy Mạnh đã hời hợt, không dứt khoát vô tình đã tạo cơ hội cho đội bạn.

Cả hai sơ hở đó rất may, cầu thủ của Malaysia chưa đủ sắc sảo để biến nó thành bàn thắng. Đó cũng là một hạn chế trong trận đấu vừa qua chúng ta cần nhìn thẳng vào.

Đánh giá về thế trận ngày mai giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Indonesia so về phần lợi thế chúng ta có phần nhỉnh hơn nhiều, cơ hội thắng cũng cao hơn.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể chủ quan.

Vì sao, trước đó ở trận đấu với Malaysia, chúng ta đã phô diễn khá nhiều về chiến thuật cũng như sức mạnh của đội tuyển mình. Tôi tin chắc rằng Ban huấn luyện của Indonesia cũng sẽ nghiên cứu rất kỹ chiến thuật thi đấu của đội tuyển mình để đưa ra được chiến thuật phù hợp đối tuyển của họ trước khi trận đấu diễn ra.

Mặt khác, huấn luyện viên của đội tuyển Indonesia cũng là một huấn luyện viên người Hàn Quốc có trình trình độ, kinh nghiệm và chiến thuật giỏi. Đó cũng là lý do tiếp theo nhắc chúng ta cũng không thể chủ quan được.

Cơ hội và lợi thế hiện tại vẫn nghiêng về đội tuyển chúng ta, nhưng chúng ta cũng cần giữ phong độ để duy trì bảng xếp hạng, để chưa phải đối đầu với một số đội tuyển mạnh, có cơ hội vô địch ở mùa giải này ví dụ như: Thái Lan chẳng hạn.

Đồng tình rằng, trong cuộc chơi, để giành chiến thắng chúng ta phải thi đấu với tất cả các đội có mạnh,  có yếu. Tuy nhiên, nếu tránh được các đội mạnh ở vòng đấu bảng thì các cầu thủ của chúng ta sẽ giành được sức lực, giữ chiến thuật để thi đấu cho những vòng sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ