Tuyên truyền chính sách điều trị vô sinh, hiếm muộn trong môi trường quân đội

GD&TĐ- Học viện Quân y phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức tuyên truyền chế độ, chính sách hỗ trợ và định hướng khám, điều trị hiếm muộn, vô sinh.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bộ đội và nhân dân (ảnh minh họa).
Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bộ đội và nhân dân (ảnh minh họa).

Chiều 28/8, Viện Mô phôi Lâm sàng Quân đội, Học viện Quân y phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức chương trình tuyên truyền chế độ chính sách hỗ trợ và định hướng khám, điều trị hiếm muộn, vô sinh trong môi trường quân sự.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng, PGS, TS, Đinh Quốc Triệu, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị; Đại tá, PGS, TS, Trịnh Thế Sơn, Giám đốc Viện Mô phôi Lâm sàng Quân đội cùng các đại biểu của Trường Sĩ quan Chính trị, Viện Mô phôi Lâm sàng Quân đội (Học viện Quân y) và Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108).

q1.jpg
Quang cảnh chương trình.

Tại đây, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị đã được đội ngũ y, bác sĩ Viện Mô phôi Lâm sàng Quân đội (Học viện Quân y) trao đổi và giải đáp nhiều thông tin hữu ích về các chế độ, chính sách hỗ trợ khám, điều trị vô sinh, hiếm muộn và các đầu mối liên hệ.

Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Quốc Triệu, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị nhấn mạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe và hạnh phúc gia đình của cán bộ, chiến sĩ luôn là một nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

q5.jpg
Thiếu tướng, PGS, TS Đinh Quốc Triệu Phó Hiệu trưởng Trường sĩ quan Chính trị phát biểu tại chương trình.

Đối với những quân nhân gặp khó khăn về sức khỏe sinh sản, hiếm muộn, vô sinh, vấn đề này không chỉ liên quan đến chuyên môn y tế mà còn tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm, hạnh phúc gia đình, chất lượng cuộc sống và sự yên tâm công tác. Vì vậy, việc Đảng, Nhà nước, Quân đội ngày càng quan tâm, hoàn thiện các chế độ, chính sách hỗ trợ khám và điều trị hiếm muộn, vô sinh thể hiện sự chăm lo thiết thực đối với quân nhân, nhất là những đồng chí làm việc, công tác trong môi trường quân sự có tính chất đặc thù.

Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Quốc Triệu đánh giá chương trình tuyên truyền, tư vấn là dịp tốt để mỗi cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ chủ động trang bị kiến thức khoa học về sức khỏe sinh sản, hiểu rõ hơn các nguyên nhân, phương pháp khám, điều trị hiếm muộn, vô sinh và những chính sách hỗ trợ hiện hành. Đồng thời, Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Quốc Triệu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ chuyên môn thường xuyên của Viện Mô phôi Lâm sàng Quân đội trong công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội nói chung, tư vấn và điều trị hiếm muộn, vô sinh nói riêng.

q4.jpg
Đại tá PGS.TS. Trịnh Thế Sơn Giám đốc Viện Mô phôi Lâm sàng Quân đội, Học viện Quân y giới thiệu về các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với quân nhân và các kỹ thuật, phương pháp trong khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Nói về hiếm muộn, vô sinh hiện nay, Đại tá, PGS.TS Trịnh Thế Sơn, Giám đốc Viện Mô phôi Lâm sàng Quân đội cho biết, đây không còn là vấn đề của riêng một cá nhân hay một gia đình mà là vấn đề sức khỏe có ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, phát hiện sớm, khám và điều trị kịp thời là hết sức cần thiết.

Đối với cán bộ, quân nhân và những người làm việc trong môi trường quân sự, các chính sách hỗ trợ khám và điều trị hiếm muộn, vô sinh thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Bộ Quốc phòng đối với đời sống, sức khỏe và hạnh phúc gia đình của quân nhân.

q3.jpg
Các đại biểu giải đáp các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách hỗ trợ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Với truyền thống nhiều năm trong đào tạo, điều trị và nghiên cứu khoa học, Viện Mô phôi Lâm sàng Quân đội luôn xác định nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bộ đội và nhân dân là một trách nhiệm quan trọng.

“Chúng tôi mong muốn thông qua hoạt động hôm nay sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Học viện Quân y nói chung và Viện Mô phôi Lâm sàng Quân đội nói riêng với Trường Sĩ quan Chính trị; đồng thời đưa thông tin về chính sách và kiến thức khoa học đến gần hơn với cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ của Nhà trường”, Đại tá, PGS.TS Trịnh Thế Sơn cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ