Tuyển thủ Việt Nam nhận điểm cao nhất ở trận gặp Nhật Bản

GD&TĐ - Sau trận hòa 1-1 trước tuyển Nhật Bản trên sân của đối thủ, đội tuyển Việt Nam nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ phía người hâm mộ cũng như các chuyên gia bóng đá.

Tuyển Việt Nam gây ấn tượng mạnh sau trận hòa Nhật Bản.
Tuyển Việt Nam gây ấn tượng mạnh sau trận hòa Nhật Bản.

Theo trang SofaScore, điểm số cao nhất trận thuộc về thủ thành Nguyên Mạnh của đội tuyển Việt Nam: 8,1.  Trong khi đó, điểm số cao nhất của các cầu thủ Nhật Bản thuộc về đội trưởng Maya Yoshida, chỉ là 7,7.

Theo thống kê, Nguyên Mạnh cứu thua 7 lần, trong đó có 4 lần cứu thua từ pha kết thúc trong vòng cấm, chạm bóng 52 lần. Xếp ngay sau Nguyên Mạnh ở đội tuyển Việt Nam là tác giả của bàn mở tỷ số - Thanh Bình, với điểm số 7,4.

Điểm số thấp nhất của đội tuyển Việt Nam, cũng là của cả trận thuộc về đội trưởng Hùng Dũng, với chỉ 6,1. Trong trận đấu với Nhật Bản, tỷ lệ chuyền bóng thành công của Hùng Dũng trận này chỉ là 65%, và để mất bóng đến 16 lần chỉ trong có 45 lần chạm bóng.

Xếp thứ ba từ dưới lên là tiền đạo Tuấn Hải, với tỷ lệ chuyền bóng thành công chỉ là 38%, mất bóng 17 lần và chỉ thắng duy nhất một lần trong số 8 pha tranh chấp bóng sệt, được chấm điểm số 6,4.

Xếp vị trí thứ nhì từ dưới lên là Hà Đức Chinh – người vào sân thay Công Phượng ở phút 58 với điểm số 6,3, chỉ chạm bóng có vỏn vẹn 10 lần trong suốt 32 phút thi đấu trên sân, và chỉ thắng duy nhất 1 lần trong 10 pha tranh chấp.

Phát biểu sau trận đấu với Nhật Bản, thủ môn Nguyên Mạnh chia sẻ: "Hôm nay đội tuyển Việt Nam đã thể hiện tinh thần của VIệt Nam. Đây là trải nghiệm tuyệt vời để toàn đội hướng tới tương lai. Toàn đội đã tuân thủ chiến thuật do ban huấn luyện đề ra, chiến đấu với 200% khả năng và có được kết quả tốt trước Nhật Bản, đội bóng hàng đầu châu Á".

"Tôi hơi tiếc nuối với bàn thua 1-1 ở trận này. Thực sự tình huống đó cũng có một phần lỗi của tôi. Tuy nhiên đây cũng là một trải nghiệm, một bài học khi tôi được thi đấu với một đối thủ mạnh như thế này. Điều đó giúp tôi rút kinh nghiệm và học hỏi được những điều tốt nhất để tiến bộ hơn sau này", Trần Nguyên Mạnh chia sẻ sau trận.

Nguyên Mạnh gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và mong tiếp tục nhận được tình yêu và sự ủng hộ mạnh mẽ trong tương lai. "Toàn đội đã thể hiện tinh thần của người Việt Nam. Trước đối thủ đẳng cấp châu Á thì chúng tôi đã có 1 điểm, điều đó rất tuyệt vời", thủ môn tuyển Việt Nam bày tỏ.

Trong khi đó, trung vệ Nguyễn Thanh Bình bày tỏ niềm vui sau bàn thắng quý giá giúp tuyển Việt Nam cầm hòa Nhật Bản ngay trên sân khách ở trận cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022:

"Tôi cảm thấy vui và cũng bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên được đá chính cho tuyển Việt Nam tại một trận đấu chính thức mà tôi lại ghi bàn thắng duy nhất giúp đội có điểm", Nguyễn Thanh Bình trả lời phỏng vấn sau trận.

Khép lại chiến dịch vòng loại, ĐT Việt Nam thực sự đã có một hành trình lịch sử. Với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 8 trận thua, ĐT Việt Nam giành 4 điểm sau 10 trận.

4 điểm là đủ để cân bằng thành tích tốt nhất của một đội bóng Đông Nam Á ở giai đoạn cuối của vòng loại World Cup khu vực châu Á, Thái Lan cũng đã giành được 4 điểm ở vòng loại World Cup 2002 nhưng không thắng trận nào mà hòa tới 4 trên tổng số 8 trận.

Chiến thắng duy nhất của ĐT Việt Nam là trận thắng với tỷ số 3-1 trước Trung Quốc ngày mùng 1 Tết, cũng đánh dấu chiến thắng đầu tiên của một đội tuyển Đông Nam Á ở vòng loại thứ 3.

Trận hòa 1-1 trước Nhật Bản cũng là trận đầu tiên ĐT Việt Nam không thua trước ông lớn châu Á này trong lịch sử. Trước đây đã 4 lần gặp nhau giữa hai đội và ĐT Việt Nam toàn thua, từ 1-4 tại Asian Cup 2007 và 0-1 ở giao hữu năm 2011 cho tới hai trận thua đều tỷ số 0-1 ở Asian Cup 2019 và lượt đi vòng loại World Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc dạy trẻ cách cư xử và tương tác với thú cưng là vô cùng cần thiết. (Ảnh: ITN).

Dạy con chơi với thú cưng an toàn

GD&TĐ - Đối với nhiều gia đình, thú cưng cũng là một thành viên quan trọng. Chúng góp phần dạy trẻ nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm.