HLV Park Hang Seo chốt địa điểm xây dựng Học viện bóng đá

GD&TĐ - HLV Park Hang Seo và công ty đại diện mới đây đã chốt được địa điểm xây dựng cơ sở dạy bóng đá cho trẻ em.

HLV Park Hang Seo dự kiến xây dựng Học viện bóng đá tại Hà Nội.
HLV Park Hang Seo dự kiến xây dựng Học viện bóng đá tại Hà Nội.

HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam hồi tháng 3 và đang có kế hoạch đầu tư vào đào tạo trẻ, nuôi dưỡng và phát triển thế hệ cầu thủ kế cận của bóng đá Việt Nam.

Theo nguồn tin uy tín, HLV Park Hang Seo và công ty đại diện đã có hồ sơ, gửi Sở KH-ĐT Hà Nội về việc muốn lập cơ sở dạy bóng đá tại Hà Nội.

Trước đó, sau khi hết hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Park Hang Seo hé lộ: "Tôi sẽ thành lập Học viện bóng đá tại Việt Nam. Tôi muốn giúp đỡ bóng đá cộng đồng và bóng đá học đường ở Việt Nam.

Trước mắt, nhóm của tôi gồm 4 người sẽ thiết lập dự án này. Trong đó có tôi, cùng một người bạn nữa không phải người Việt Nam và người thuộc một tập đoàn lớn. Tôi sẽ dùng kinh nghiệm làm HLV ở cả Việt Nam và Hàn Quốc để cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong tương lai".

Hiện tại, HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin đang đàm phán hợp đồng với CLB Công an Hà Nội của V.League. Đội bóng này muốn ông Park làm Giám đốc kỹ thuật, còn ông Lee làm HLV trưởng.

Tuy vậy, chiến lược gia Hàn Quốc cho biết mọi chuyện mới chỉ dừng lại ở tiếp xúc và hiện vẫn chưa có gì là chắc chắn nên ông chưa tiết lộ chi tiết các điều khoản đàm phán.

Đội bóng Thủ đô chưa có thành tích như mong đợi dưới thời HLV Paulo Foiani, khi chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 2 trong 4 trận đầu tiên của V.League.

Nếu ông Park và ông Lee cầm quân CLB Công an Hà Nội, những ngôi sao trong đội hình như Văn Đức, Văn Hậu, Tấn Tài, Tiến Dũng hẳn nhiên được hưởng lợi. Bởi họ chính là những học trò “cưng” đã sát cánh với cặp Park - Lee trong suốt chiều dài 5 năm thành công của U23 và đội tuyển Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ba Lan trong một cuộc tập trận chung với NATO.

Khi quyền lực đã cạn kiệt

GD&TĐ - NATO ngày nay chỉ tạo ra ảo tưởng về sức mạnh, nhưng thực tế không còn khả năng đối đầu với Nga về cả số lượng lẫn chất lượng vũ khí.

Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân tại sa mạc Nevada năm 1951.

Thách thức với Mỹ

GD&TĐ - Theo War Zone, Mỹ sẽ không thể ngay lập tức nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân bởi sẽ cần rất nhiều chi phí và thời gian để có thể làm vậy.

Minh họa: Cafebiz

Café ngày mới: Truy lỗi chính mình

GD&TĐ - Thông thường, mỗi khi có việc bất ý xảy đến, ta có phản xạ vô cùng tự nhiên và mạnh mẽ: Phàn nàn và tìm cách đổ lỗi.

UAV FPV xé nát tăng Leopard 1A5

UAV FPV xé nát tăng Leopard 1A5

GD&TĐ - Một video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy máy bay không người lái FPV của Nga đã xé nát một xe tăng Leopard 1A5 của Ukraine ở Konstantinovka.