Tuyển Thái Lan đón tin kém vui ở AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nỗ lực thuyết phục Chanathip dự AFF Cup của Thái Lan dường như đã tiêu tan sau động thái mới nhất của cầu thủ này.

Chanathip thêm một lần từ chối dự AFF Cup 2022.
Chanathip thêm một lần từ chối dự AFF Cup 2022.

Thời gian qua, bóng đá Thái Lan nỗ lực làm việc để 3 cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản, trong đó có Chanathip Songkrasin, trở về thi đấu ở AFF Cup 2022 tới đây, giải đấu mà họ đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch. Họ muốn dựa vào các mối quan hệ của tỷ phú Madam Pang để các ngôi sao trên có thể về nước dự AFF mà không bị các CLB chủ quản gây khó dễ.

Tuy nhiên, nỗ lực thuyết phục ngôi sao số 1 Chanathip dự AFF Cup dường như đã tiêu tan sau động thái mới nhất của cầu thủ này. Mới đây, "Messi Thái" vừa lên tiếng khẳng định quyết định không tham dự AFF Cup 2022 vào cuối năm nay.

Tờ Daily News dẫn lời Chanathip: “Năm ngoái, tôi không thể cùng Kawasaki Frontale chuẩn bị cho mùa giải mới khi tham dự AFF Cup. Cơ thể của tôi trở nên quá tải và không thể phục hồi thể trạng tốt nhất. Tôi muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi và làm mới bản thân sau một mùa giải căng thẳng.

Hiện tại, ĐT Thái Lan vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ đang chờ đợi cơ hội thể hiện bản thân. Việc trao cơ hội cho họ là điều cần thiết để đội tuyển có thêm nhiều lựa chọn. Tôi muốn thấy một thế hệ mới xuất hiện tại AFF Cup sắp tới cũng như các giải đấu tiếp theo", ngôi sao sinh năm 1993 nhấn mạnh.

Ở đợt FIFA Day tháng 9/2022, Chanathip đã trở về cùng ĐT Thái Lan tham dự King's Cup 2022 trên sân nhà và gặp chấn thương khiến CLB chủ quản không hài lòng và không có ý định nhả người ở giải AFF Cup tới.

Với việc ngôi sao Chanathip Songkrasin vắng mặt, ĐT Thái Lan sẽ gặp tổn thất không nhỏ về mặt lực lượng cũng như tham vọng hướng đến chức vô địch lần thứ 7 tại AFF Cup.

Về phía tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ làm việc với Pau FC trong thời gian tới để giúp Quang Hải có thể dự AFF theo nguyện vọng của cầu thủ này và HLV Park Hang Seo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.