Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Cân nhắc kĩ khi điều chỉnh nguyện vọng

GD&TĐ - Chỉ còn hơn ngày nữa, học sinh lớp 9 ở TPHCM được điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2021-2022. Trên công bố thống kê đăng ký ban đầu của Sở GD&ĐT TP, học sinh cần hết sức cân nhắc nếu điều chỉnh.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Văn Tám, Quận Bình Thạnh trong giờ học. Ảnh minh hoạ Q.Nguyễn
Học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Văn Tám, Quận Bình Thạnh trong giờ học. Ảnh minh hoạ Q.Nguyễn

Từ ngày 5/5 đến 16 giờ ngày 10/5, học sinh lớp 9 có thể điều chỉnh nguyện vọng vào các trường. Sau thời gian này cho đến khi có kết quả trúng tuyển, học sinh không được phép thay đổi nguyện vọng.

Cần cân nhắc kĩ

Thầy Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1) chia sẻ, ngay sau khi Sở có thông tin về số lượng đăng kí nguyện vọng 1 vào các trường, ban giám hiệu đã chuyển cho các giáo viên chủ nhiệm cũng như phụ huynh học sinh khối 9 để tham khảo, nghiên cứu kĩ, cân nhắc nếu có mong muốn điều chỉnh.

Hiện nay, thầy cô đã hoàn tất điểm học kỳ 2 và đã thông tin cho phụ huynh, học sinh. Dựa trên kết quả học tập 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, cùng với sự tư vấn của giáo viên chủ nhiệm, một số phụ huynh, học sinh đã có cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng, nhưng con số này khá ít.

Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1 tư vấn về tuyển sinh vào lớp 10 và hướng dẫn ôn tập cho học sinh. Ảnh minh hoạ

Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1 tư vấn về tuyển sinh vào lớp 10 và hướng dẫn ôn tập cho học sinh. Ảnh minh hoạ

Thầy Khánh cũng chia sẻ thêm, hằng năm, rất ít học sinh điều chỉnh nguyện vọng. Nhà trường luôn lưu ý phụ huynh về việc đăng ký nguyện vọng phải dựa vào khả năng học tập là quan trọng nhất, ngoài ra lưu ý về cự li di chuyển gần với nơi cư trú để thuận tiện cho việc đưa rước con em. Không nên đăng kí theo nhóm bạn hay sở thích.

Thầy Trần Mậu Minh - chuyên gia tuyển sinh 10, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1) đưa ra lời khuyên, học sinh lớp 9 có thể căn cứ vào kết quả kiểm tra học kỳ 2 và tỷ lệ “chọi” vào các trường mình đã đăng ký để cân nhắc việc điều chỉnh nguyện vọng. Các em có thể tham khảo thêm ý kiến thầy cô bộ môn đánh giá lực học  để có đánh giá đúng nhất.

Sau khi đã đánh giá được năng lực của bản thân phù hợp với trường có điểm chuẩn tương ứng thì tỉ lệ “chọi” là thông tin có được sau cùng rất quan trọng để cân nhắc chọn nguyện vọng chính thức  trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

Nếu thực lực dựa vào điểm thi học kỳ 2 so với điểm chuẩn của trường đăng ký phù hợp, cộng với yếu tố tỷ lệ chọi năm nay biến động không đáng kể, học sinh có thể tự tin giữ nguyên nguyện vọng.

Còn như tỷ lệ "chọi" trường học sinh chọn tăng mạnh thì cần cân nhắc thay đổi nguyện vọng vào một trường có mặt bằng điểm chuẩn thấp hơn để tăng khả năng trúng tuyển.

Nhiều lựa chọn sau khi tốt nghiệp THCS

Thống kê từ số liệu đăng kí ban đầu nguyện vọng 1 vào lớp 10 thường năm học 2021-2022, có khoảng 83.525 thí sinh, trong khi chỉ tiêu vào lớp 10 thường là khoảng 65.329. Như vậy, sẽ có khoảng 18.000 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

Những học sinh này vẫn có rất nhiều lựa chọn khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT tư thục, trung tâm GDNN-GDTX, hệ trung cấp trong các trường CĐ trực thuộc trên địa bàn TP là hơn 45.000.

Nói về những chính sách thu hút học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học tại Trung tâm GDTX Chu Văn An (Quận 5), ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm chia sẻ, năm học 2021-2021, trung tâm tuyển 450 chỉ tiêu lớp 10. Vào học tại trung tâm, ngoài 8 môn bắt buộc, có thể lựa chọn học ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, tin học theo chứng chỉ quốc tế.

Học sinh Trung tâm GDTX Chu Văn An trong giờ sinh hoạt CLB

Học sinh Trung tâm GDTX Chu Văn An trong giờ sinh hoạt CLB

Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ có bằng tốt nghiệp THPT và học thêm 1 bằng trung cấp nghề miễn phí. Học sinh có cơ hội được học tập, nâng cao ngoại ngữ khi lựa chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Nhật tại trung tâm. Bên cạnh đó, các em cũng được tham gia chơi thể thao chuyên nghiệp với các môn cầu Lông, bóng rổ và Judo.

Ngoài ra, học sinh có thể lựa chọn học tại hệ thống trường nghề, trường ngoài công lập uy tín.  Cụ thể như, năm học 2021-2022, tại hệ thống Trường TH, THCS, HPT Nam Việt trực thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.200 học sinh lớp 10. Để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nhà trường rất chú trọng và quan tâm đến đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất.

Học sinh của hệ thống Trường TH-THCS-THPT Nam Việt, T.HCM trong giờ thực hành. Ảnh NTCC

Học sinh của hệ thống Trường TH-THCS-THPT Nam Việt, T.HCM trong giờ thực hành. Ảnh NTCC

Thầy Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch Tập đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Nam Việt cho biết, riêng đối với khối THPT, nhà trường hướng đến việc đào tạo chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương cho tất cả học sinh, là điều kiện miễn thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Về học phí vẫn giữ nguyên mức ưu đãi so với năm học 2020-2021, ngoài ra nhà trường có nhiều chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí cho học sinh vùng sâu, vùng xa, hải đảo và biên giới và giảm 10% nếu đóng học phí cả năm học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.