Giúp học sinh chọn đúng ngành, đúng nghề trước kỳ tuyển sinh 2022

GD&TĐ - Ngày 15/5, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chương trình tư vấn hướng nghiệp- tuyển sinh năm 2022.

Các đại biểu tại điểm cầu  Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Hà Nội).
Các đại biểu tại điểm cầu Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Hà Nội).

Chương trình được thực hiện dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Hà Nội) kết nối với các điểm cầu Vụ Giáo dục Đại học, Trường Đại học Nông lâm TPHCM với sự tham dự của các chuyên gia: PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học; PGS.TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục (ĐHQGHN); TS. Trần Đình Lý - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; ông Bùi Văn Linh - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Bùi Văn Linh - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực cho biết: Chương trình tư vấn hướng nghiệp- tuyển sinh năm 2022 nằm trong chuỗi hoạt động của Trung tâm nhằm cung cấp các thông tin ý nghĩa thiết thực cho học sinh THPT, phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học sắp tới.

Trung tâm hy vọng chương trình là cầu nối quan trọng trong quá trình tư vấn, cung cấp những thông tin thiết thực hiệu quả giúp học sinh toàn quốc, nhất là học sinh lớp 12 có định hướng nghề nghiệp tốt, có cơ sở để lựa chọn ngành nghề, chọn trường cho mình trong tương lai sao cho phù hợp với năng lực sở thích của mình.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) thông tin về những điểm mới của kỳ tuyển sinh năm 2022.
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) thông tin về những điểm mới của kỳ tuyển sinh năm 2022.

Thông tin về những điểm mới của kỳ tuyển sinh năm 2022, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) chia sẻ: Năm nay, các thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến. Các em đăng kí vào tất cả các nguyện vọng xét tuyển vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Một điểm mới nữa là thí sinh đăng kí xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng của mình trong cùng 1 đợt thay vì 2 đợt như những năm trước, việc này sẽ tiến hành sau khi thi tốt nghiệp THPT. Điều này giúp các em đủ thời gian để có được quyết định đúng đắn nhất, phù hợp với nguyện vọng cũng như năng lực của mình.

Bà Thủy cũng lưu ý một số nội dung như: Thí sinh sẽ không phải lựa chọn trường để xét tuyển ngay bây giờ mà sẽ lựa chọn sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT. Do đó, các em có thể trúng tuyển một nguyện vọng tốt nhất trong khả năng của mình. Việc này đồng thời hạn chế tối đa số lượng thí sinh ảo, tạo công bằng cho thí sinh, thuận lợi cho các trường trong công tác tuyển sinh.

Do các trường tự chủ về tuyển sinh nên học sinh phải tìm hiểu về phương thức tuyển sinh của các trường, tuân thủ đúng việc nộp hồ sơ, chứng chỉ, các yêu cầu của nhà trường, quy trình xét tuyển... Khi muốn thay đổi điều chỉnh nguyện vọng phải thực hiện hết các quy trình, đầy đủ các bước.

Chương trình tư vấn hướng nghiệp- tuyển sinh năm 2022
Chương trình tư vấn hướng nghiệp- tuyển sinh năm 2022

PGS Nguyễn Thu Thủy cũng khẳng định Bộ GD&ĐT sẽ có tài liệu hướng dẫn cho học sinh, đồng thời có video clip hướng dẫn học sinh có thể thực hành trước khi thực hiện trên hệ thống máy tính để các em có thể tin khi đăng kí xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng của mình. Các Sở GD&ĐT, các nhà trường cũng luôn có các thầy cô sẵn sàng hỗ trợ học sinh.

Tại Chương trình, PGS Trần Thành Nam cũng trình bày và đưa ra những quan điểm của mình về công tác hướng nghiệp, hướng dẫn các thí sinh chuẩn bị tâm lý trước kỳ thi, trao đổi một số nguyên tắc cơ bản để giúp học sinh có thể định hướng nghề nghiệp tốt hơn; đưa ra lời khuyên giúp các em chăm sóc sức khỏe tinh thần, tâm thế thật tốt cho kỳ thi sắp tới

Còn TS Trần Đình Lý - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm TP.HCM trình bày tham luận về kỹ năng hướng nghiệp cho học sinh, làm thế nào để giúp các em nhận ra mình phù hợp với lĩnh vực nghề nghiệp nào. Thầy Lý cũng giúp các bạn học sinh trả lời câu hỏi về chọn ngành- chọn nghề- chọn trường như thế nào, giúp các em hiểu rõ những sai lầm gì khi đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Trong phần chia sẻ cuối của chương trình, ông Bùi Văn Linh - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực đã cung cấp thông tin ngành có tỷ lệ việc làm cao nhất/thấp nhất, cơ cấu khu vực việc làm của sinh viên tốt nghiệp qua số liệu  Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực thu thập, tổng hợp từ các trường đại học trong những năm gần đây.

Ông Linh cũng cho biết, thời gian tới, Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện tư vấn chuyên sâu về hướng nghiệp, tuyển sinh, việc làm để cập nhật các thông tin mới nhất phục vụ các em học sinh cũng như triển khai công tác hướng nghiệp tại các trường học được hiệu quả hơn, theo đúng chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và thực tế tại Sở GD&ĐT của các địa phương.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ