Tuyển sinh ĐH, CĐ 2018: Trường ĐH Bách khoa sẽ có điểm sàn riêng

GD&TĐ - Một trong những điểm chú ý trong kỳ tuyển sinh ĐH,CĐ 2018 là sẽ không áp dụng điểm sàn. PGS.TS Hoàng Minh Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa – khẳng định: Việc bỏ điểm sàn hoàn toàn không ảnh hưởng tới công tác tuyển sinh năm 2018 của nhà trường.

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

PGS Hoàng Minh Sơn cho biết: Trong các năm qua, điểm sàn tuyển sinh của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội bao giờ cũng cao hơn điểm sàn của Bộ GD&ĐT quy định rất nhiều. Chắc chắn trong năm nay, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng như nhiều trường ĐH khác sẽ đưa ra điểm sàn tuyển sinh 2018 của mình, điểm sàn đó cũng phần nào nói lên cam kết về chất lượng đầu vào của nhà trường.

Theo PGS Hoàng Minh Sơn, trước đây, xã hội đều hiểu điểm sàn Bộ GD&ĐT đưa ra là chuẩn đảm bảo chất lượng tối thiểu, các trường không có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng bây giờ nếu trao trách nhiệm cho các trường, trường nào đưa điểm sàn thấp, trường đó bị mất uy tín ngay từ đầu.

Và không chắc việc một trường đưa ra điểm sàn thấp sẽ góp phần thu hút thí sinh. Mà ngược lại, trường đưa ra điểm sàn cao sẽ chứng tỏ cam kết của mình về chất lượng, theo đó sẽ thu hút người học nhiều hơn. Đây là điều rất hay của việc bỏ điểm sàn do Bộ đưa ra.

Phân tích về thời điểm chín muồi để thực hiện việc không áp dụng điểm sàn trong năm 2018, PGS Hoàng Minh Sơn trao đổi: Theo tôi, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã suy nghĩ việc bỏ điểm sàn từ lâu, nhiều năm cũng đã định triển khai. Tuy nhiên, nhận thức xã hội rất khác nhau.Và nhận thức là một quá trình. Nhiều người đánh đồng việc đưa điểm sàn với ngưỡng đảm bảo chất lượng đào tạo. Điều này là không đúng.

Thứ nhất, “đầu vào” chỉ là một phần. Quá trình đào tạo, kiểm định “đầu ra” mới quan trọng.

Thứ hai, khi Bộ GD&ĐT đưa ra điểm sàn. Một bộ phận trong xã hội cho rằng điểm như thế là thấp. Nhưng một số trường lại cho rằng đưa ra điểm sàn như vậy là quá ngặt nghèo, không tuyển sinh được. Đó chính là điểm mâu thuẫn. Dù đưa ra điểm sàn bao nhiêu, cũng khó lòng thỏa mãn được.

“Các trường phải đưa ra điểm sàn của chính mình, thể hiện ngay từ đầu cam kết, vị thế của trường. Nếu đưa ra điểm sàn thấp, thí sinh, xã hội sẽ không tin tưởng vào nhà trường. Đây là sự khác biệt so với ngày trước, nói lên trách nhiệm, uy tín của các trường. Tôi cho rằng thời điểm này đưa ra là thích hợp, cả xã hội đã nhìn nhận việc này là trách nhiệm của các trường ĐH trong việc tự chủ.” – PGS Hoàng Minh Sơn nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ