Tuyển Saudi Arabia ‘chơi lớn’ ở trận gặp Việt Nam

GD&TĐ - Với tiềm lực tài chính dồi dào của mình, Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF) sẽ tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển quốc gia về việc di chuyển đến làm khách ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục đón tiếp Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình vào ngày 15/11.
ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục đón tiếp Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình vào ngày 15/11.

Sau khi đọ sức với Nhật Bản vào ngày 11/11 tới, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục đón tiếp Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình và quyết trả nợ thành công sau khi đã để thua đối thủ với tỷ số 3-1 ở trận lượt đi trên sân khách.

Với tiềm lực tài chính dồi dào của mình, Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF) sẽ tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển quốc gia về việc di chuyển đến làm khách ĐT Việt Nam.

Cụ thể, 2 chiếc chuyên cơ hạng sang sẽ đưa toàn bộ thành viên đội bóng Tây Á sang Hà Nội trong 2 ngày khác nhau, để giúp đội bóng này có được thể lực và tâm lý thoải mái nhất cho trận làm khách của Việt Nam.

Ngay sau trận gặp đội chủ nhà Úc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 11/11, ĐT Saudi Arabia sẽ di chuyển từ Sydney sang Việt Nam vào ngày 12/11. Sau 10 tiếng 40 phút bay bằng chuyên cơ, thầy trò HLV Herve Renard sẽ có mặt ở Hà Nội vào 20h40 cùng ngày. 

Những chuyến bay bằng chuyên cơ giúp tiết kiệm thời gian nhưng có chi phí vô cùng lớn, tuy nhiên với một quốc gia giàu có như Saudi Arabia thì điều này là hết sức bình thường.

Về nhân sự, thủ môn Mohammed Al-Owais bị chấn thương khá nặng và nhiều khả năng sẽ không thể cùng Saudi Arabia góp mặt trong trận tái đấu tuyển Việt Nam.

Mohammed Al-Owais bắt chính ở trận Saudi Arabia thắng tuyển Trung Quốc 3-2. Anh đã chơi xuất sắc trong những phút có mặt trên sân, đặc biệt là pha cứu thua ở tình huống đối mặt với Wu Lei trong hiệp 1.

Tuy nhiên, đến phút 69, anh buộc phải rời sân sau pha va chạm với tiền đạo Elkeson của tuyển Trung Quốc và hiện tại chưa thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

Theo lịch thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam tiếp đón Saudi Arabia vào ngày 16-11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trước đó, vào ngày 21/10, UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho bán vé với 30% sức chứa sân vận động Mỹ Đình trong hai trận đấu trên. Như vậy, mỗi trận sẽ có 12.000 khán giả được vào sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Giá vé vào sân Mỹ Đình cũng có sự thay đổi đáng kể. Theo đó, mức giá vé thấp nhất trong 2 trận đấu sắp tới là 500.000 đồng và cao nhất có thể lên đến 1,5 triệu đồng tuỳ theo từng khán đài. Trước đó (thời điểm năm 2019), giá vé vào sân Mỹ Đình chỉ từ 200.000-500.000 đồng.

Khán giả khi vào sân theo dõi tuyển Việt Nam thi đấu cần đảm bảo điều kiện bắt buộc bao gồm tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Ngoài ra, các quy định 5K vẫn được áp dụng, trong đó có việc bắt buộc đeo khẩu trang và ngồi giãn cách trong suốt thời gian cổ vũ tuyển Việt Nam thi đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.