Tuyên Quang: Xử phạt nam thanh niên trốn cách ly y tế

GD&TĐ - Một nam thanh niên được xác định là trường hợp F2 nhưng không chấp hành việc cách ly y tế tại nhà đã bị cơ quan chức năng xử phạt.

N.V.T. làm việc với cơ quan chức năng.
N.V.T. làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 22/5, Công an xã Tú Thịnh (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) tham mưu Chủ tịch UBND xã Tú Thịnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 3,75 triệu đồng đối với N.V.T. (SN 2004, trú tại xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương) về hành vi Trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại Điều 11, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo quy định của Bộ Y tế, N.V.T. được xác định là đối tượng F2 thuộc diện phải cách ly tại gia đình. Ngày 18/5, UBND xã Tú Thịnh đã ban hành Quyết định phê duyệt cách ly y tế tại nhà đối với N.V.T. trong thời gian 21 ngày, tính từ ngày 18/5, hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Khoảng 9h30’ ngày 20/5, khi đoàn kiểm tra của UBND xã Tú Thịnh đến kiểm tra việc thực hiện cách ly thì T. không có mặt tại nhà. Sau đó, Công an xã Tú Thịnh đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động T. trở về cách ly tại nhà đúng quy định.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, mỗi người dân cần thực hiện tốt thông điệp 5K; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống dịch, cùng lực lượng chức năng và chính quyền các cấp chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bữa ăn bán trú của Trường PTDTBT THCS Huổi Luông, xã Phong Thổ (Lai Châu).

Trường vùng cao Lai Châu khó triển khai chính sách bán trú

GD&TĐ - Nghị định 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ nhà trẻ, học sinh, học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang, ven biển, hải đảo… có hiệu lực từ ngày 1/5/2025 (Nghị định 66).

Sau 15 ngày điều trị và phẫu thuật, bệnh nhân có thể được tiến hành vá da trong thời gian tới. Ảnh: BVCC

Nguy kịch từ vết mụn nhọt

GD&TĐ - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải dùng kháng sinh liều cao kết hợp thuốc vận mạch và các biện pháp hồi sức tích cực.