Hà Nội: Phát hiện nhiều người không khai báo y tế, trốn cách ly

GD&TĐ - Cơ sở kinh doanh hoạt động “chui”, trốn khỏi nơi cách ly, không khai báo y tế... là hàng loạt các hành vi vi phạm quy định phòng dịch Covid-19 khiến “tâm dịch” Thủ đô thêm nóng...

Điểm cách ly y tế liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Văn Thanh (Giám đốc Hacinco) đã từng đến sinh hoạt, làm việc.
Điểm cách ly y tế liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Văn Thanh (Giám đốc Hacinco) đã từng đến sinh hoạt, làm việc.

Giám đốc Hacinco làm lây dịch

Sáng 13/5, Hà Nội đã ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới ngoài cộng đồng. Trong đó, có 2 ca bệnh là F1 của bệnh nhân 3634 (Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Hacinco). Đây là ca bệnh mắc Covid-19 sau khi trở về từ Đà Nẵng nhưng không khai báo.

Hai bệnh nhân liên quan đến Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội - Hacinco là ông P.T.Đ (42 tuổi), địa chỉ tại tầng 16, chung cư Hồ Gươm (Hà Đông) và Đ.K.T (nam, 41 tuổi) địa chỉ tại CT7 chung cư Booyoung, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông.

Theo lịch trình di chuyển được công bố, thì ông Nguyễn Văn Thanh và vợ đi Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 về không khai báo, kể cả khi có biểu hiện ho, đau rát họng.

Tới ngày 9/5, vợ chồng ông Thanh đi khám tại Bệnh viện Thu Cúc nhưng do có yếu tố dịch tễ đi từ Đà Nẵng nên bệnh viện không tiếp nhận khám. Sau đó, ông Thanh đi làm việc, hội họp, tiếp khách, chơi golf... với lịch trình dày đặc, tiếp xúc với rất nhiều người.

Đến ngày 12/5, do cũng xuất hiện ho, đau họng nên ông Thanh đã cùng vợ đi khám tại Bệnh viện Hữu nghị. Và chỉ đến khi có kết quả và biết bị dương tính, hai bệnh nhân này mới khai tiền sử dịch tễ là có đến Đà Nẵng.

Sáng 13/5 ghi nhận của PV Báo GD&TĐ, hiện có rất nhiều địa điểm tại Hà Nội đã bị phong tỏa liên quan lịch trình đi lại của cặp vợ chồng trên. Trong đó, có nhiều cơ quan, tòa nhà đông người như Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, tòa nhà Công ty Vàng bạc đá quý 91 Đinh Tiên Hoàng, Tòa nhà Center Point 27 Lê Văn Lương...

Theo CDC Hà Nội, số F1 xác định được của 2 vợ chồng Giám đốc Hacinco ở Thanh Xuân tính đến 8 giờ sáng 13/5 là 150, trong đó 118 có kết quả âm tính, 2 dương tính, số còn lại chưa có kết quả.

Ngày 13/5, Tổng Công ty Handico có văn bản gửi Sở Nội vụ và UBND TP Hà Nội báo cáo về vụ việc liên quan đến Giám đốc Hacinco.

Theo đó, Tổng Công ty Handico đã tạm đình chỉ chức vụ trong Đảng và chức vụ giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Thanh do vi phạm về phòng chống dịch Covid-19.

Theo Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội, về xử lý trách nhiệm với ông Nguyễn Văn Thanh sẽ thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19.

“Đây là trách nhiệm cá nhân chính của ông Nguyễn Văn Thanh và trách nhiệm tập thể liên quan của Ban Giám đốc Công ty Hacinco, nhân công điều hành công việc”, báo cáo của Handico nêu.

Trước đó, Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành văn bản đóng dấu “Thượng khẩn” gửi Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Thanh trong việc không chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Bất chấp dịch cơ sở hoạt động chui, trốn cách ly

Cùng với nguy cơ lây lan dịch bệnh như không khai báo y tế, trong tuần qua cơ quan chức năng TP Hà Nội phát hiện hàng loạt cơ sở hoạt động “chui”. Cụ thể, sáng 13/5, Công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa) cho biết, vừa đề xuất UBND phường ra quyết định xử phạt một quán bi-a lén lút hoạt động trên địa bàn.

Theo đó, tổ công tác liên ngành kiểm tra cơ sở bi-a tại tầng 6, số 46 Thái Hà do bà Nguyễn Thị Anh Thư (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang mở cửa hoạt động kinh doanh nhưng không có khách, bên trong quán có 3 nhân viên. Căn cứ tài liệu và hành vi vi phạm, UBND phường Trung Liệt đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh bi-a, với mức phạt 15 triệu đồng.

Trước đó (ngày 11/5) Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện xử lý 2 quán game vẫn mở cửa cho khách vào chơi, bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19.

Tương tự các vi phạm trên, sáng 13/5 trao đổi với Báo GD&TĐ, Thượng tá Trần Quyết Thắng - Trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết, đơn vị vừa lập biên bản và xử lý 7 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Thượng tá Thắng, qua kiểm tra phát hiện 5 đối tượng trốn cách ly y tế tại xã Hiệp Thuận đến làm thợ xây tại xã Cát Quế. Các đối tượng này đều ở thôn Yên Dục gồm: N.V.P (sinh năm 1960), N.K.S (SN: 1961), N.T.T (SN: 1977), N.Tr.T (SN: 1982), N.B.Y (SN: 1985).

Cùng với các hành vi vi phạm trên, Công an huyện Phúc Thọ phát hiện 2 đối tượng Đ.N.L (SN: 1971, địa chỉ thôn Hiệp Thuận 2) trốn cách ly y tế để sang xã Tam Hiệp và N.D.A (SN: 1974, địa chỉ ở thôn Hiệp Lộc 1) trốn cách ly y tế để lên tỉnh lộ 421 đi chợ Gạch (thị trấn Phúc Thọ).

Công an huyện Phúc Thọ đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện xử phạt 6/7 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền là 45 triệu đồng. Trường hợp còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ để xử phạt trong thời gian tới.

Trước đó, UBND huyện Phúc Thọ đã có Quyết định 1286/QĐ-UBND về việc cách ly y tế đối với toàn xã Hiệp Thuận, nơi có 7 ca mắc Covid-19, trong thời gian 21 ngày kể từ 0 giờ ngày 10/5 để phòng, chống dịch theo quy định.

Cũng trong những ngày đầu tháng 5/2021, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lênh tạm giam để điều tra với Trần Thị Phương Thảo và Đinh Thị Huệ (cùng SN: 1999, ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) và Ou Guo Pei (quốc tịch Trung Quốc) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

Tại vụ án này, Công an phát hiện có gần 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Bằng việc “tiếp tay” cho các đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép, Thảo đã hưởng lợi số tiền lên tới 140 triệu đồng...

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tối 12/5 Chủ tịch UBND TP Hà Nội có Công điện số 07 nêu rõ việc khai báo y tế, xử lý nghêm các vi phạm phòng dịch Covid-19.

Đặc biệt, yêu cầu quận, huyện, thị xã đẩy nhanh việc rà soát các đối tượng đi từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện K3 Tân Triều, các tỉnh/thành phố Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng và các vùng có dịch, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...