Tuyên Quang: Xử lý 2 thanh thiếu niên 2K đi xe máy đánh võng, bốc đầu

GD&TĐ - Cả 2 đối tượng bị Công an Tuyên Quang triệu tập về các hành vi vi phạm giao thông đều sinh năm 2006.

Lê Quang Đ. bị triệu tập, xử lý về hành vi lạng lách, bốc đầu xe trên đường. Ảnh: CSGT tỉnh Tuyên Quang
Lê Quang Đ. bị triệu tập, xử lý về hành vi lạng lách, bốc đầu xe trên đường. Ảnh: CSGT tỉnh Tuyên Quang

Ngày 4/4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa tiến hành xác mình, xử lý đối với Nguyễn Anh T., sinh năm 2006, trú tại huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) và Lê Quang Đ., sinh năm 2006, trú tại thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) về hành vi khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và "bốc đầu" xe trên Quốc lộ 2.

Trước đó, chiều ngày 15/3, Phòng CSGT nhận được tin báo của người dân về việc tại Quốc lộ 2 thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Đức Ninh và xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) có một nhóm thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng và “bốc đầu” xe gây mất trật tự an toàn giao thông, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT đã xác minh, làm rõ được các đối tượng vi phạm.

Nguyễn Anh T. là người điều khiển xe mô tô biển số 22B2-749.29 “bốc đầu” như clip phản ánh của quần chúng nhân dân ngày 15/3. Lê Quang Đ. (cùng nhóm với đối tượng Nguyễn Anh T.) là người điều khiển điều khiển xe gắn máy biển số 19-AD 014.61 thực hiện các hành vi điều khiển xe máy lạch lách, đánh võng và “bốc đầu” xe.

Lực lượng công an đã yêu cầu 2 thanh, thiếu niên này viết bản kiểm điểm và tường trình lại hành vi vi phạm Luật An toàn giao thông. Đồng thời lập biên bản xử phạt vi phạm đối với T. và Đ.

Ngoài ra, Phòng CSGT cũng tiến hành lập biên bản đối với chủ các phương tiện trên về hành vi “Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện”.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao, kịp thời uốn nắn, dạy dỗ con em mình; phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng chức năng có biện pháp giáo dục, quản lý các em, tránh những hậu quả đáng tiếc không mong muốn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhờ phương pháp linh hoạt những bài giảng Lịch sử cô Tú luôn gây hứng thú cho học sinh.

Truyền cảm hứng yêu Lịch sử cho học sinh vùng khó

GD&TĐ - Gần 20 năm tận tụy với nghề, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú - giáo viên Lịch sử Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và trở thành tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THCS Phổ thông dân tộc bán trú Hoang Thèn (Khổng Lào, Lai Châu) thảo luận các vấn đề liên quan tới giới, giới tính và cộng đồng LGBTIQ+. Ảnh: NTCC

'Phá rào' định kiến về giới

GD&TĐ - Định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ là rào cản vô hình hạn chế tiềm năng phát triển của học sinh, nhất là trong định hướng nghề nghiệp.

Buổi sớm mùa Thu trên vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long vào thu

GD&TĐ - Hạ Long vào thu với nét đẹp lạ. Trời biển giao hòa, núi nghiêng nghiêng lặng lẽ soi bóng trên mặt biển...

Soi đèn là phương thức được phần lớn người dân Cà Mau sử dụng để bắt ba khía.

Đặc sắc ba khía muối Cà Mau

GD&TĐ - Ba khía là sản vật quen thuộc, gắn liền với đời sống của người dân miền Tây nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng, từ thời khẩn hoang mở cõi.