Tuyên Quang: Lính cứu hỏa xuyên trưa dập đám cháy lớn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đám cháy lớn xảy ra vào giữa trưa tại kho hàng thuộc xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang. Công an tỉnh đã chỉ đạo điều động 6 xe chữa cháy cùng 60 cán bộ, chiến sỹ để dập tắt đám cháy.

Lực lượng cảnh sát PCCC Tuyên Quang nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang
Lực lượng cảnh sát PCCC Tuyên Quang nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Khoảng 11 giờ 50’ ngày 27/8, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo cháy lớn tại kho hàng tại Km5+100 đường Tuyên Quang - Hà Giang, thuộc địa bàn thôn 17, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 6 xe chữa cháy, 2 máy bơm nước cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường.

Được biết, bên trong kho hàng có nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát có khả năng lan sang khu vực nhà dân lân cận.

Để khống chế đám cháy, lực lượng PCCC đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, với sự hỗ trợ của 70 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lực lượng dân quân tại chỗ để dập tắt đám cháy.

Công an huyện Yên Sơn, phòng Cảnh sát Giao thông và các lực lượng chức năng phối hợp tham gia tổ chức phân luồng giao thông và đồng thời, chỉ đạo tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản và tính mạng người dân trong khu vực.

Sau khoảng 1 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng Cảnh sát PCCC đang tiếp tục triển khai dập tàn để dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu, diện tích xảy ra cháy là hơn 500m2. Nhưng rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ