Tuyên Quang: Khởi tố nam thanh niên nhiều lần giao cấu với trẻ vị thành niên

GD&TĐ - Bị can Bàn Văn Hưng (ngụ Tuyên Quang) nhiều lần đưa bạn gái là L.T.K.L (SN 2006) vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi giao cấu.

Bàn Văn Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang
Bàn Văn Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Ngày 13/2, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bàn Văn Hưng, sinh năm 1999, trú tại thôn Bản Cham, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2, Điều 145 - Bộ luật hình sự.
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 4/2020, Bàn Văn Hưng có quan hệ yêu đương với L.T.K.L, sinh năm 2006, trú tại xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa. Từ tháng 11 đến tháng 12/2021, Hưng và L. đã có quan hệ tình dục 3 lần tại nhà nghỉ Khánh Dư thuộc thôn Kim Quang, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa do Triệu Văn Dư, sinh năm 1991, trú tại thôn Đèo Nàng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hoá quản lý.
Ngày 14/12/2021, Hưng tiếp tục đưa L. đến nhà nghỉ Khánh Dư thuê phòng với ý định tiếp tục quan hệ tình dục. Hồi 20h15’ cùng ngày, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Triệu Văn Dư về hành vi Chứa mại dâm, đồng thời yêu cầu những người có liên quan về trụ sở để làm việc.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được đủ căn cứ xác định tại thời điểm Bàn Văn Hưng quan hệ tình dục với L.T.K.L thì L. đã đủ 13 tuổi và dưới 16 tuổi. 
Trước Cơ quan điều tra, Bàn Văn Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…