Tuyến phòng thủ phía tây bắc Verbovoye, vùng Zaporozhye tan vỡ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quân đội Nga đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) ở phía tây bắc Verbove thuộc vùng Zaporozhye.

Một quân nhân Nga gần thị trấn Avdeevka, Nga. (Ảnh: Sputnik / Stanislav Krasilnikov)
Một quân nhân Nga gần thị trấn Avdeevka, Nga. (Ảnh: Sputnik / Stanislav Krasilnikov)

Người đứng đầu phong trào quần chúng Zaporozhye "Chúng tôi cùng với nước Nga" Vladimir Rogov nêu thông tin trên ngày 25/3.

Ông nói với RIA Novosti: “Quân đội của chúng tôi đã xuyên thủng hàng phòng ngự của AFU ở phía tây bắc Verbovoye theo hướng Orekhovo, tiến 2 km và chiếm giữ 5 thành trì của đối phương”.

Theo ông Rogov, Lực lượng vũ trang Nga đang tấn công về phía tây bắc làng Rabotino. Vị trí của Nga đã được cải thiện trên lãnh thổ của khu định cư này.

Ngày 19/3, ông đưa tin quân đội Nga đã cải thiện vị trí ở trung tâm làng Rabotino và đang tiến lên. Ông Rogov lưu ý rằng giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục.

Chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass, được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu vào ngày 24/2/2022. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực đang trở nên trầm trọng hơn, được cho là do quân đội Ukraine pháo kích.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ