Tuyến phòng thủ cực mạnh từ Kharkov đến Zaporozhye

GD&TĐ - Kiev đang xây dựng một tuyến phòng thủ quy mô lớn dài 350 km chạy từ Kharkov đến Zaporozhye để ngăn chặn bước tiến của Lực lượng Vũ trang Nga.

Tuyến phòng thủ cực mạnh từ Kharkov đến Zaporozhye

Theo tờ báo Mỹ The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, Ukraine đang xây dựng một tuyến phòng thủ khổng lồ có chiều dài lên tới hơn 350km với hy vọng ngăn chặn cuộc tấn công mùa hè của Nga, nguồn kinh phí bao gồm hơn 1 tỷ USD đã được phân bổ từ ngân sách cho việc xây dựng các công sự.

Theo WSJ, quân đội Ukraine đang đào ba lớp hào chống tăng, đặt các rào chắn dây thép gai tầm nhìn thấp với các vòng xoắn kim loại và lắp đặt các chướng ngại là các khối bê tông "răng rồng".

Ngoài ra, một hàng rào thép gai thứ hai cũng đang được dựng lên nhằm chống sự xâm nhập trực tiếp của bộ binh.

Tuy nhiên, ấn phẩm Mỹ cho biết, việc xây dựng công sự trở nên phức tạp do bị quân Nga pháo kích liên tục và thiếu kỹ sư cũng như thiết bị đào đắp đặc biệt. Do đó, binh sĩ Ukraine thường phải tự tay đào chiến hào và xây dựng các công trình phòng thủ, làm việc trực tiếp trên tuyến hỏa lực.

Tác giả của tài liệu nói thêm rằng, chính quyền Ukraine nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình trên toàn tuyến chiến sự nên 1,1 tỷ dollars đã được phân bổ cho việc xây dựng các công sự vào năm 2024.

Tuy nhiên, những nỗ lực này có thể không đủ để chống lại áp lực của Nga một cách hiệu quả, nếu họ không được bổ sung quân dự bị và hỏa lực hạng nặng.

Ví dụ như để bảo vệ Phòng tuyến Maginot (một hệ thống công sự của Pháp nhằm bảo vệ chống lại quân Đức trong Thế chiến II) dài 400 km, Pháp đã lên kế hoạch sử dụng tới 280 nghìn quân nhân.

Theo tính toán của giới chuyên gia quân sự, với việc triển khai một nhóm quân khoảng 2.500 để người bảo vệ một đoạn tuyến phòng thủ dài 10 km, Kiev sẽ cần khoảng gần 90 nghìn binh sĩ (tương đương khoảng 35 lữ đoàn) để phục vụ cho tất cả các tuyến phòng thủ.

Hơn nữa, nếu tính đến việc phải triển khai các hệ thống phòng không, cung cấp hậu cần và xây dựng các cơ sở hạ tầng cần thiết khác trong trường hợp này, con số này có thể lên tới 100 nghìn quân.

Với hệ thống phòng thủ nhiều lớp thì chi phí và quân số sử dụng sẽ cao hơn nhiều, ví dụ như để tạo thành hai tuyến phòng thủ, sẽ cần khoảng 70 lữ đoàn (170-200 nghìn quân).

Chúng ta hãy nhớ rằng, hiện tại, Lực lượng Vũ trang Nga đang tích cực tiến quân theo hầu hết mọi hướng trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt và cũng đang tiếp tục nỗ lực hình thành một khu vực an ninh ở vùng Sumy.

Do đó, giới chuyên gia nhận định rằng, chính quyền Kiev sẽ rất khó khăn để huy động được nguồn kinh phí xây dựng và tu bổ hệ thống phòng thủ sau mỗi giai đoạn của cuộc chiến, đồng thời họ cũng không có đủ số lượng quân nhân cần thiết để đảm bảo cho tuyến phòng thủ dài như vậy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ