Tuyên phạt cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm 10 năm tù

GD&TĐ - HĐXX TAND TP. Hà Nội đã đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến vụ nâng khống máy xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Nhật Cảm bị tuyên phạt 10 năm tù về tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”
Bị cáo Nguyễn Nhật Cảm bị tuyên phạt 10 năm tù về tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bị cáo Nguyễn Nhật Cảm (SN 1963, Giám đốc Trung tâm CDC Hà Nội) và 9 bị cáo khác với tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội).

Theo đó, HĐXX quyết định tuyên phạt cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm 10 năm tù; Nguyễn Vũ Hà Thanh (Trưởng phòng Tài chính kế toán, CDC Hà Nội) 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trần Duy (Cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá Nhân Thành) 6 năm tù; Nguyễn Thị Kim Dung (Trưởng phòng Tổ chức hành chính, CDC Hà Nội) 6 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Ngọc Quỳnh (Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, CDC Hà Nội) bị tuyên phạt 5 năm tù; Đào Thế Vinh (Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam - MST) 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Ngọc Nhất (Nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech) 6 năm tù; Nguyễn Thanh Tuyền (Nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông) 5 năm tù.

2 bị cáo được cho hưởng án treo gồm: Hoàng Kim Thư (Kế toán Trưởng, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán, CDC Hà Nội) và Lê Xuân Tuấn (cán bộ CDC Hà Nội) 36 tháng tù, cho hưởng án treo, thời hạn thử thách của các bị cáo là 60 tháng kể từ ngày tuyên án.

Trước đó, vào ngày 10/12, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội)

10 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Nhật Cảm, Nguyễn Vũ Hà Thanh, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hoàng Kim Thư, Lê Xuân Tuấn, Nguyễn Ngọc Nhất, Đào Thế Vinh, Nguyễn Trần Duy, Nguyễn Thanh Tuyền bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 222 - Bộ luật Hình sự năm 2015).

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2020, CDC Hà Nội đã mua một số hệ thống Realtime PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Cơ quan điều tra xác định hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR khi nhập về Việt Nam giá khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi dụng tình hình dịch COVID-19, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm (Giám đốc Trung tâm CDC Hà Nội) chỉ đạo và giao cho các nhân viên dưới quyền hợp thức hóa toàn bộ quy trình chỉ định thầu thông thường để công ty MST trúng thầu theo đúng giá thỏa thuận từ trước, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 5,4 tỷ đồng.

Ngoài gói thầu số 15 trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 3/2020, CDC Hà Nội còn thực hiện đấu thầu với 16 gói thầu mua trang thiết bị, vật tư tiêu hao trị giá hơn 81 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT tra xác định, các hoạt động đấu thầu nêu trên có dấu hiệu “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Với 16 gói thầu này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại phiên xử sáng ngày 11/12, đại diện VKSND TP. Hà Nội nhận định, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm với vai trò giám đốc CDC đã vì động cơ vụ lợi đã thỏa thuận, câu kết với các bị cáo thuộc các công ty tư nhân kinh doanh trang thiết bị y tế để ấn định giá gói thầu số 15 trước khi chỉ định thầu thông thường.

Bị cáo Nguyễn Nhật Cảm được nhận định có vai trò chủ mưu. Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức. Căn cứ vào những nhận định trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Cảm 10-11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đại diện VKS cũng đề nghị trả lại số tiền hơn 5,4 tỉ đồng cho CDC Hà Nội quản lý. Đây là số tiền được xác định bị thiệt hại từ hành vi phạm tội của các bị cáo, đến nay đã được khắc phục 100%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em thường học các chuẩn mực và đặc điểm tính cách từ cha mẹ. (Ảnh: ITN).

Dạy con hiểu giá trị của gia đình

GD&TĐ - Nhiều bậc cha mẹ thấm nhuần giá trị tốt đẹp của gia đình vào con cái để giúp con phát triển thành những công dân tốt, có trách nhiệm.