Tuyển nữ Việt Nam thắng ấn tượng Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong một ngày hàng công liên tục tỏa sáng, tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng cách biệt trước nữ Ấn Độ ở lượt trận hai vòng loại 2 Olympic.

Tuyển nữ Việt Nam thắng cách biệt Ấn Độ ở lượt trận hai vòng loại 2 Olympic.
Tuyển nữ Việt Nam thắng cách biệt Ấn Độ ở lượt trận hai vòng loại 2 Olympic.

Cả đội tuyển nữ Việt Nam và Ấn Độ đều thất bại ở trận ra quân vòng loại thứ hai Olympic 2024. Nếu như Huỳnh Như và đồng đội thua đáng tiếc 0-1 trước chủ nhà Uzbekistan thì Ấn Độ thúc thủ 0-7 trước Nhật Bản.

Việc để thua Uzbekistan khiến tuyển nữ Việt Nam còn rất ít cơ hội đi tiếp, bởi không thể cạnh tranh vị trí nhất bảng và cũng rất khó có được tấm vé vớt dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng loại thứ 3.

Ấn Độ là đối thủ nhẹ ký hơn so với Uzbekistan. Trên bảng xếp hạng FIFA, họ đứng thứ 61, kém đội tuyển Việt Nam 27 bậc. Việc chỉ phải gặp đối thủ nhẹ ký là cơ hội tốt để đoàn quân áo đỏ bỏ túi 3 điểm và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Nhập cuộc chủ động, tuyển nữ Việt Nam sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 4 của trận đấu. Tuyết Dung có pha xử lý hay và treo bóng chuẩn xác để Huỳnh Như bật cao đánh đầu tung lưới Ấn Độ, mở tỷ số cho đại diện của Đông Nam Á.

Phút thứ 11, tỷ số suýt chút nữa được nâng lên 2-0 khi pha đánh đầu dũng mãnh của Huỳnh Như đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành đối thủ.

Ít phút sau, Huỳnh Như tung cú sút phạt uy lực trước vòng cấm khiến thủ môn Ấn Độ vất vả đẩy bóng ra.

Tới phút thứ 22, tỷ số đã là 2-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Dương Thị Vân tạt bóng rất đẹp để cầu thủ trẻ Hải Linh bay người đánh đầu tung lưới Ấn Độ lần thứ hai.

Ở phút thứ 41, Huỳnh Như bất ngờ tung cú sút xa ngoài vòng cấm, bóng có quỹ đạo khó lường và chạm vào xà ngang cầu môn Ấn Độ đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Nửa cuối hiệp hai, Huỳnh Như và Tuyết Dung rời sân nhường chỗ cho Hải Yến và Trần Thị Duyên.

Bàn thắng thứ 3 tới với tuyển Việt Nam ở phút thứ 73, Bích Thùy có pha qua người và tạt bóng khó chịu để Hải Yến băng vào đánh đầu tung lưới Ấn Độ lần thứ ba, đưa đội nhà tới gần hơn với chiến thắng.

Những phút cuối trận, Ấn Độ thi đấu nỗ lực nhưng bất lực trong việc có được bàn thắng danh dự và đành rời sân với trận thua cách biệt 0-3.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.