HLV Kiatisak thừa nhận điểm yếu sau trận thua tan nát của Hoàng Anh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát biểu sau trận thua Công an Hà Nội, HLV Kiatisak thừa nhận các học trò thua kém đối thủ về mọi mặt.

HLV Kiatisak tâm phục khẩu phục sau trận thua của Hoàng Anh Gia Lai.
HLV Kiatisak tâm phục khẩu phục sau trận thua của Hoàng Anh Gia Lai.

Dù có lợi thế sân nhà nhưng Hoàng Anh Gia Lai gây thất vọng nặng nề khi để thua tan nát Công an Hà Nội với tỷ số cách biệt 0-3, qua đó rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kiatisak cho biết: “Công an Hà Nội là một trong những đội mạnh nhất Việt Nam. Nếu so sánh từng vị trí với Hoàng Anh Gia Lai thì không thể nào so sánh được. Đó là điều hiển nhiên.

Tôi cũng có chút thất vọng, khi trận đầu tiên mùa giải và có rất nhiều khán giả. Sau trận đấu này, cầu thủ cũng có dịp để học hỏi bậc đàn anh. Cầu thủ của Công an Hà Nội đẳng cấp, có kinh nghiệm. Hoàng Anh Gia Lai cần tiến về phía trước, tập luyện nhiều hơn nữa".

Nói về ngoại binh, HLV Kiatisak cho rằng: "Bóng đá là môn chơi tập thể, chứ không phải môn cá nhân nên không thể đổ lỗi cho ngoại binh. Nếu Công an Hà Nội chỉn chu hơn, Hoàng Anh Gia Lai còn phải thua thêm nữa. Việc có thay ngoại binh hay không, lúc này chưa nói được”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Trần Tiến Đại của Công an Hà Nội cho rằng: "Hoàng Anh Gia Lai mới chỉ thua một trận. Thua 1 trận đấu không thể đánh giá trình độ đẳng cấp của một đội bóng.

Có thể, Hoàng Anh Gia Lai cũng áp lực một phần muốn chơi hay và giành chiến thắng. Công an Hà Nội không thực sự giỏi nhưng chúng tôi may mắn có được chức vô địch ở mùa vừa rồi".

Như vậy sau 2 trận đấu, CLB Hoàng Anh Gia Lai mới chỉ có 1 điểm ở trận hòa Hải Phòng. Ở vòng đấu tiếp theo, đội bóng phố Núi sẽ làm khách của Bình Định trong khi Công an Hà Nội sẽ về sân nhà và thi đấu trận "derby" với Hà Nội FC.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ