Tuyển nữ Việt Nam so tài với đại gia châu Âu trước thềm World Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo dự kiến, sau SEA Games, tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Đức từ ngày 5/6 đến 25/6 tại Frankfurt.

Tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Đức trước thềm World Cup.
Tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Đức trước thềm World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập thể lực và kỹ chiến thuật với cường độ cao tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung cho biết, dù thời tiết mưa phùn và độ ẩm cao, toàn đội vẫn duy trì tần suất tập luyện 2 buổi/ngày.

“Đội vẫn tập và đảm bảo giáo án dù thời tiết mưa. Điều này không ảnh hưởng đến việc tập luyện. Đến nay các cầu thủ vẫn thực hiện tốt các kế hoạch và yêu cầu của ban huấn luyện.

Trong chuyến tập huấn ở Nhật Bản, chúng ta có 3 trận giao hữu thôi nhưng đó sẽ là những đối thủ chất lượng. Các câu lạc bộ Nhật Bản rất phù hợp với chúng ta. Trình độ của bóng đá Nhật cũng xếp hạng đầu tại châu Á và chúng ta cũng đã có nhiều chuyến tập huấn tại Nhật trước đó rồi.

Vì thế, chúng tôi đã đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho đội sang Nhật Bản tập huấn. Bên cạnh những trận giao hữu để lắp ghép đội hình, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập các bài tập tăng cường thể lực và kỹ chiến thuật để có được sự hoàn chỉnh nhất trước khi tham dự SEA Games 32”, HLV Mai Đức Chung nói.

Đội tuyển nữ sẽ còn hai ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Nhật Bản vào rạng sáng ngày 17/4 chuẩn bị cho SEA Games 32.

Theo dự kiến, sau SEA Games, tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Đức từ ngày 5/6 đến 25/6 tại Frankfurt. Trong thời gian tập huấn tại đây, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Đức vào lúc 18h15 (giờ địa phương) ngày 24/6.

Chia sẻ về trận đấu với tuyển nữ Việt Nam, HLV trưởng tuyển nữ Đức Martina Voss-Tecklenburg nói: “Chúng tôi rất mong đợi hai trận đấu với Việt Nam và Zambia. Chúng tôi lựa chọn các đội đến từ châu Á và châu Phi, là những châu lục mà chúng tôi sẽ gặp tại vòng bảng Vòng chung kết bóng đá nữ. Tôi rất hào hứng khi được thi đấu cùng 2 đội tuyển này...”.

Nói về kế hoạch này, HLV trưởng Mai Đức Chung nhận định: “Chúng ta đã có sự chuẩn bị cho từng giải đấu. Những đội bóng ở châu Âu như tuyển nữ Đức sẽ là các đối thủ tốt cho Việt Nam trước khi thi đấu tại Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới”.

Tuyển nữ Đức đang là là 1 trong 12 đại diện UEFA góp mặt ở World Cup 2023 đồng thời là đội nữ châu Âu có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Họ đang đứng thứ 2, chỉ sau nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ. Đức đã 2 lần vô địch World Cup, 8 lần vô địch EURO, 1 lần giành HCV Olympic và họ cũng đang là nhà đương kim á quân châu Âu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ