Tuyển nữ Việt Nam sáng cửa vào bán kết, HLV Đức Chung nói gì?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Mai Đức Chung tỏ ra khá hài lòng khi các học trò có được chiến thắng cách biệt trước Myanmar.

HLV Mai Đức Chung hài lòng với trận thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Myanmar.
HLV Mai Đức Chung hài lòng với trận thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Myanmar.

Sau chiến thắng mở màn trước Malaysia ở trận ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục chạm trán đối thủ thứ hai là đội tuyển nữ Myanmar. Đây là một trong những đối thủ nhiều duyên nợ nhất với nữ Việt Nam.

Do trận đấu diễn ra vào thời điểm 16h00, là khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày nên HLV Mai Đức Chung tỏ ra rất thận trọng, yêu cầu các học trò nhập cuộc chậm và chỉ xếp Huỳnh Như đá cao nhất.

Điều này khiến thế trận ở những phút ban đầu khá cân bằng. Tuy vậy, với đẳng cấp cao hơn, tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1, qua đó có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận và sáng cửa vào bán kết.

Trong buổi họp báo sau trận, đánh giá về chiến thắng 3-1 trước Myanmar, HLV Mai Đức Chung nói: "Myanmar vừa thắng Philippines. Họ có lối đá quyết liệt. Trong 30 phút đầu, tuyển nữ Việt Nam ép sân được đội bạn nhưng lại chệch choạc trong 15 phút sau đó và để đối thủ ghi bàn gỡ hòa.

Trong giờ nghỉ, tôi điều chỉnh cho học trò về tinh thần thi đấu. Tôi cũng nhắc nhở các bạn đừng để bị thẻ phạt ở các pha phạm lỗi khu vực sân nhà.

Xin cảm ơn các cầu thủ và người hâm mộ. Tuyển nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết, về thế trận, nhưng vẫn có nghị lực vượt qua để giành chiến thắng".

"Phải đá dưới thời tiết như thế này là khó khăn lớn. Tôi dành lời khen cho các cầu thủ vì sức chịu đựng của họ thật đáng khen. Có được khả năng đó cũng là nhờ chuyến tập huấn ở Nhật Bản.

Ở đó, đội bóng thủ được nâng cao thể lực nên khi sang Campuchia, dù chỉ có ít ngày thích nghi với điều kiện nắng nóng, toàn đội cho thấy nền tảng thể lực tuyệt vời", HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Sau hai trận toàn thắng, tuyển nữ Việt Nam rất tự tin trước trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, gặp Philippines. HLV Mai Đức Chung cho biết thêm: "Đến thời điểm này, gần như tất cả cầu thủ đã được ra sân. Tôi không đăng ký Chương Thị Kiều vì muốn bảo vệ cầu thủ, hướng đến World Cup.

Về đối thủ Philippines, tôi cảm nhận được đội hình của họ ở SEA Games năm nay không bằng năm ngoái. Tôi nghĩ là nếu tuyển nữ Việt Nam giữ vững phong độ, quyết tâm chơi áp sát, chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu đi tiếp".

Trong khi đó, HLV trưởng tuyển nữ Myanmar cho hay: "Đây là chiến thắng xứng đáng của các bạn. Các cầu thủ trên hàng công của Việt Nam đều khiến tôi ấn tượng, đặc biệt là Huỳnh Như. Cô ấy giúp tuyển nữ Việt Nam sắc bén, tận dụng tốt những sai lầm của Myanmar".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ