Tuyển nữ Việt Nam bỏ túi hơn 40 tỷ đồng ở World Cup nữ 2023

GD&TĐ - Tuyển nữ Việt Nam có thể nhận được khoảng 1,9 triệu USD khi tham dự vòng bảng World Cup nữ 2023.

Tuyển nữ Việt Nam được nhận số tiền khủng ở World Cup nữ 2023.
Tuyển nữ Việt Nam được nhận số tiền khủng ở World Cup nữ 2023.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố tăng tổng số tiền thưởng ở World Cup nữ 2023 lên 110 triệu USD, tăng hơn ba lần so với giải đấu năm 2019 và là mức thưởng cao nhất trong lịch sử với bóng đá nữ.

Ngoài ra, sẽ có thêm khoảng 40 triệu USD tiền chuẩn bị cho các đội tuyển và chi trả quyền lợi cho CLB khi 'nhả' tuyển thủ.

Tại World Cup nữ 2019, các đội tham dự giải nhận được tối thiểu 750.000 USD. Nếu vào vòng trong, tiền thưởng sẽ tiếp tục tăng lên. Tại giải đấu năm nay, số tiền thưởng tăng gấp 3 nhưng số đội tham dự cũng thay đổi lên thành 32 đội.

Mức chia thưởng cụ thể của World Cup nữ 2023 chưa được công bố nhưng sẽ không thấp hơn năm 2019. Ở kỳ World Cup 2019 cách đây 4 năm, mỗi đội tham dự giải nhận được ít nhất 750.000 USD, tương đương hơn 17 tỷ đồng.

Do đó, đội tuyển nữ Việt Nam có thể nhận được khoảng 1,9 triệu USD (tương đương với 45 tỷ đồng) khi tham dự vòng bảng World Cup nữ 2023.

Việc FIFA tăng gấp ba lần tiền thưởng bắt đầu từ việc số lượng đội bóng tham dự World Cup nữ tăng từ 24 đội lên 32 đội. Bên cạnh đó, FIFA cũng muốn rút ngắn khoảng cách về tiền thưởng giữa World Cup nam và nữ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giải thích nguyên nhân khiến World Cup nữ ít tiền thưởng: "Tiền bản quyền truyền hình quá ít. Chúng tôi sẽ không bán bản quyền phát sóng World Cup nữ tại Australia và New Zealand với mức giá như hiện nay đâu. Phụ nữ xứng đáng được nhiều hơn thế và chúng tôi sẽ đấu tranh cùng họ".

Đây là kỳ World Cup đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam tham dự. Chúng ta sẽ nằm chung bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Má Sáu Ngẫu (thứ ba, từ phải sang) cung cấp tấm bản đồ và hướng dẫn đường tiến quân vào Sài Gòn cho chỉ huy Trung đoàn 27. Ảnh: Tư liệu Báo Quân đội Nhân dân.

Bà mẹ Lái Thiêu đi vào tiểu thuyết

GD&TĐ - Cuộc đời má Sáu Ngẫu, từ cô gái miệt vườn đến “bà má tham mưu” được tái hiện xúc động trong tiểu thuyết "Người mẹ Lái Thiêu" của Nguyễn Minh Ngọc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Đức (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Người ‘gieo mầm’ hạnh phúc tuổi thơ

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hưng không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là "người mẹ thứ hai" của bao thế hệ học trò.