Tuyển nữ Thành phố Hồ Chí Minh là niềm tự hào của người phụ nữ Thành phố

GD&TĐ - Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Các bạn là niềm tự hào của người phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, trung hậu, bất khuất, đảm đang..."

11 thành viên tuyển nữ Thành phố Hồ Chí Minh diễu hành trên xe buýt 2 tầng. Ảnh: Đ.Đ.
11 thành viên tuyển nữ Thành phố Hồ Chí Minh diễu hành trên xe buýt 2 tầng. Ảnh: Đ.Đ.

Chiều hôm nay (12/2), HLV Mai Đức Chung giao lưu cùng người hâm mộ tại Thành phố Hồ Chí Minh với trợ lý Đoàn Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Kim Hồng cùng 12 cầu thủ: Huỳnh Như (đội trưởng), Nguyễn Thị Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Phạm Hải Yến, Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Nguyễn Thị Thanh Nhã và Nguyễn Thị Tuyết Ngân. 

Trước đó, tối 11/2 sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đón mừng, gặp gỡ và khen thưởng huấn luyện viên (HLV), vận động viên tham gia thi đấu trong đội bóng đá nữ Việt Nam.

Đây là các thành viên của CLB bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong thành phần đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đội hình vừa giành tấm vé lịch sử tham dự World Cup 2023.

Các cô gái đội tuyển nữ vui mừng thả tim chào các cổ động viên trên đường di chuyển về UBND thành phố. Ảnh: TPO.
Các cô gái đội tuyển nữ vui mừng thả tim chào các cổ động viên trên đường di chuyển về UBND thành phố. Ảnh: TPO.

CLB nữ Thành phố Hồ Chí Minh có 11 thành viên trong thành phần đội tuyển nữ Việt Nam, gồm 2 HLV là Đoàn Thị Kim Chi và Nguyễn Thị Kim Hồng, 9 tuyển thủ gồm: Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thùy Trang, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Mỹ Anh và Nguyễn Thị Tuyết Ngân.

Sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, xe buýt 2 tầng đưa các thành viên đội tuyển nữ về trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sau đó, đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đường Nguyễn Huệ (Q.1). Tiếp đến tại UBND Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thành phố gặp gỡ, chúc mừng, khen thưởng thành tích lịch sử của các cầu thủ, thành viên HLV. Theo đó, các thành viên của Thành phố Hồ Chí Minh thuộc tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận bằng khen từ lãnh đạo Thành phố.

Các thành viên đội tuyển nhận vòng hoa khi về đến Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: BGT.
Các thành viên đội tuyển nhận vòng hoa khi về đến Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: BGT.

Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh vui mừng và tự hào chào đón những người hùng của bóng đá Việt Nam trở về. Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Các bạn là niềm tự hào của người phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, trung hậu, bất khuất, đảm đang. Thành tích của các bạn không chỉ có ý nghĩa với gia đình các bạn mà còn với người dân Thành phố Hồ Chí Minh".

Phó Giám đốc sở Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh - Mai Bá Hùng thông báo tin rất vui từ các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành với bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các thành viên của đội Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu cho tuyển nữ Việt Nam giành suất dự World Cup vừa qua và CLB bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh nhận được tổng phần thưởng, tài trợ là hơn 11 tỷ đồng bao gồm tiền mặt, voucher, học bổng.

Các thành viên của Thành phố Hồ Chí Minh thuộc tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận bằng khen từ lãnh đạo Thành phố. Ảnh: Lâm Vũ.

Các thành viên của Thành phố Hồ Chí Minh thuộc tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận bằng khen từ lãnh đạo Thành phố. Ảnh: Lâm Vũ.

Đội trưởng Huỳnh Như thay mặt các cầu thủ phát biểu: "Tôi và các đồng đội rất hạnh phúc khi trở về Thành phố Hồ Chí Minh và được chào đón như thế này. Chúng tôi rất bất ngờ vì không nghĩ được đón chào đông như vậy. Đội lại được đón trên xe 2 tầng mà bình thường chưa bao giờ đi. Chúng tôi thật hạnh phúc”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.