Tuyển Nga chốt kế hoạch giao hữu dịp FIFA Days

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cuối tháng 3 này, tuyển Nga tập trung đá giao hữu bởi họ không được tham dự các giải của FIFA trong thời gian tới.

Tuyển Nga giao hữu với nhiều đội châu Á trong tháng 3.
Tuyển Nga giao hữu với nhiều đội châu Á trong tháng 3.

Sáng 17/3, HLV Valery Karpin công bố danh sách 29 tuyển thủ Nga chuẩn bị cho hai trận giao hữu quốc tế ngày 23 và 26/3 tới. Từ danh sách tập trung dự tuyển 41 cầu thủ ban đầu, HLV Karpin rút gọn còn 29 cầu thủ.

Vào cuối tháng ba, cả châu Âu thi đấu vòng loại Euro 2024 vào hai ngày 23 và 26/3, thì tuyển Nga tập trung đá giao hữu bởi họ không được tham dự các giải của FIFA trong thời gian tới.

Trong danh sách 29 tuyển thủ này có ba gương mặt mới dưới thời HLV Karpin đó là Golovin đang chơi cho AS Monaco và hai anh em Miranchuk gồm Anton và Alexey (trong đó ông anh Alexey Miranchuk đang chơi cho Torino).

Đợt tập trung này, tuyển Nga đá hai trận giao hữu làm khách trước Iran tại Tehran ngày 23/3 và tiếp Iraq ngày 26/3 tại Sochi.

HLV Karpin cũng đang lên kế hoạch để đợt tập trung FIFA vào tháng sáu, tuyển Nga sẽ đá giải Vô địch các quốc gia Trung Á gồm Iran, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan...

Vừa qua, Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Al Khalifa đã mời 3 nhân vật của bóng đá Nga dự đại hội lần thứ 33 của AFC diễn ra tại Manama, thủ đô của Bahrain.

Ba nhân vật đó gồm Chủ tịch LĐBĐ Nga (RFU) Alesander Djukov, Tổng thư ký RFU Makxim Mitrofanov và Chủ tịch danh dự RFU Vyacheslav Koloskov.

Chủ tịch AFC Al Khalifa phát biểu với giới truyền thông: “AFC sẵn sàng chào đón thành viên mới đến. Nếu Nga rời UEFA và tiến hành xong các thủ tục, sau đó gia nhập AFC mà không “mất lòng” giữa UEFA và AFC thì tổ chức châu Á nồng nhiệt chào đón”.

Trong khi đó, Tổng thư ký RFU Mitrofanov của Nga cho hay: “Chúng tôi muốn quan sát và gia nhập AFC bởi ở UEFA chúng tôi đã không còn cơ hội, RFU đã tìm mọi cách để ở lại và được thi đấu mọi cấp độ tại UEFA nhưng vô vọng. Các cầu thủ Nga cần thi đấu quốc tế và chúng tôi phải tìm cho mình một con đường để các cầu thủ Nga được giải thoát”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ